Trò chuyện với nữ tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện”

Nguyễn Thị Hồng - nữ nhiếp ảnh trẻ, tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” là một cô gái vui tính, đáng yêu
Nguyễn Thị Hồng - nữ nhiếp ảnh trẻ, tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” là một cô gái vui tính, đáng yêu
Bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền là tác giả của bộ ảnh chào đón sĩ tử mùa thi mang tên “Đưa em đi khắp học viện”.

Nguyễn Thị Hồng hiện đang là SV năm thứ 2, lớp Báo ảnh K32 Học viện Báo chí & tuyên truyền. Hồng chính là tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” được chia sẻ rất nhiều trên mạng.

PV Dân trí đã kết nối với bạn Hồng để tìm hiểu thêm về quá trình ra đời của bộ ảnh thú vị, cũng như tác giả của chúng.

Chào Hồng, hiện nay bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” đang rất được các bạn sinh viên và sĩ tử quan tâm. Em có thể chia sẻ về nguồn gốc ra đời bộ ảnh này được không?

Như mọi người đã biết, bộ ảnh của em được dựa trên ý tưởng của bộ ảnh nổi tiếng "Đưa em đi khắp thế gian" từng gây sốt và tạo thành một trào lưu chụp ảnh trên mạng. Em đã ấp ủ dự định thực hiện một bộ ảnh theo phong cách này từ 6 tháng trước nhưng đến giờ em mới chốt được ý tưởng và được duyệt để thực hiện.

Tại sao em lại phải được duyệt mới tiến hành chụp ảnh?

Em là một trong những thành viên phụ trách kênh 62 (fanpage Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Hàng tuần, chúng em sẽ có những album ảnh để giới thiệu về trường trên fanpage. Do sắp tới kì thi tuyển sinh đại học - cao đẳng 2014, em đã thực hiện bộ ảnh này.

Mục đích của bộ ảnh là gì?

Em muốn giới thiệu tới tất cả các sĩ tử chuẩn bị bước vào kì tuyển sinh đại học - cao đẳng 2014 về ngôi trường Học viện Báo chí và tuyên truyền, nhất là các em chuẩn bị dự thi vào trường. Đồng thời bộ ảnh cũng muốn cổ vũ tinh thần ôn luyện của các em có ước mơ thi vào trường.

Ai là người mẫu trong bộ ảnh vậy em?

Đó là bạn học cùng lớp em, tên là Phạm Hương. Bạn rất nhiệt tình tham gia nên bộ ảnh tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.

Trò chuyện với nữ tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” ảnh 1

Hồng đi đâu cũng mang theo máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc đẹp

Rất nhiều dân mạng cho rằng, điểm sáng tạo và hay ho nhất của bộ ảnh lại nằm ở bên ngoài bức ảnh, đó chính là phần chú thích. Em nói sao về điều này?

Chú thích các bức ảnh là do em viết. Đó là những cảm nhận và kinh nghiệm của chính em sau 2 năm học ở trường HV Báo chí & tuyên truyền. Mong rằng qua đó, em có thể truyền tình cảm của mình tới các em khóa sau.

Vậy với tư cách là SV “đàn chị”, em cho rằng điều gì là thú vị nhất ở trường Báo, em có thể chia sẻ với các đàn em đang có mong muốn học trường này được không?

Điều thú vị nhất của trường Báo là khi vào trường các em sẽ trở nên năng động hơn rất nhiều. Bản thân em trước khi vào học tại trường thì em còn nhút nhát và đôi lúc còn tự ti vào bản thân. Nhưng sau thời gian 2 năm học tại trường, bản thân em đã mạnh dạn hơn, nhờ vào việc tham gia vào những hoạt động trường tổ chức, và nhất là khi trở thành thành viên của Bee Team (CLB trường – PV).

Hơn nữa, các bạn trong trường cũng rất tích cực giúp đỡ nhau, kể cả trong học tập và hoạt động nghiệp vụ, hoạt động xã hôi. Môi trường học tập này sẽ là cơ hội tốt cho những em muốn theo nghề báo.

Trò chuyện với nữ tác giả bộ ảnh “Đưa em đi khắp học viện” ảnh 2

Học báo, em có yêu thích nghề này không?

Em rất thích và đam mê với báo, nhất là với nhiếp ảnh ngay từ khi còn học phổ thông nên em cũng sẽ tiếp tục theo đuổi dù không biết tương lai ra sao.

Con gái làm nghề này rất vất vả, em không ngại sao? Việc cạnh tranh trong một nghề nam giới chiếm số đông có phải là một rào cản?

Em không ngại ạ. Nhiều nhà báo là con gái nhưng họ vẫn thành công, vẫn có những bài viết rất hay, nên điều đó là động lực cho em để em tiếp tục theo đuổi.

Còn việc cạnh tranh với nam giới thì em không nghĩ như vậy. Giờ xã hội bình đẳng, con gái vẫn có thể làm được như con trai, nhiều người con gái còn làm tốt hơn con trai nên điều đó không làm em từ bỏ nghề báo.

Vậy giữa chụp ảnh và viết báo em thích việc nào hơn?

Em thích cả hai. Hiện tại em cũng đang học hỏi và viết bài cho trang fanpage của trường để rèn luyện.

Cảm ơn em đã chia sẻ, chúc em thành công trong học tập và cuộc sống!

Theo Mai Châm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.