Trinh tiết có phải là “thước đo” hạnh phúc?

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Sau khi đã dâng hiến cho người mình yêu cái quý giá ngàn vàng, không ít bạn gái đã ân hận, lo sợ nếu lỡ tình yêu không đi đến hôn nhân, liệu rồi người đàn ông sau này có chấp nhận “sự thật” về vợ mình, sẽ coi rẻ, thậm chí là tan vỡ hạnh phúc gia đình vì hai chữ “trinh tiết”. 

Còn các bạn trai, hầu như bạn nào cũng muốn mình là người đầu tiên được khám phá, được “mục sở thị” dấu son chứng nhận sự trinh trắng của vợ mình. Nhưng trên thực tế, qua những ca tư vấn gián tiếp hoặc trực tiếp tại phòng khám, khi yêu, chẳng mấy bạn trai kìm chế được , thường đòi hỏi bạn gái mình chuyện tình dục mà không hề có sự “đảm bảo” nào rằng sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, sẽ là một đám cưới.

Với một bộ phận giới trẻ, quan niệm về tình yêu, tình dục ngày càng thoáng. Nhiều cuộc tình một đêm, chớp nhoáng và dễ dãi đến ngạc nhiên. Việc chán tình, thất tình, rồi phim khiêu dâm, thuốc kích dục ...để chứng tỏ mình sành điệu, mình bắt kịp thời đại đã dẫn nhiều bạn trẻ đến những kết cục đau lòng, để lại không ít hệ lụy cho xã hội.

Vậy trinh tiết có thực sự quan trọng trong đời sống hôn nhân không? Câu trả lời dành cho nhận thức của các bạn. Riêng tôi, dưới góc nhìn của một người phụ nữ, một người mẹ, một bác sĩ, tôi không ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng cũng không cho rằng trinh tiết là điều quá hệ trọng, quyết định hạnh phúc gia đình bạn.

Một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cần sự chung tay, sự tôn trọng, yêu thương nhau của cả hai vợ chồng. “Bát đũa cũng có lúc xô”, “chồng giận thì vợ bớt lời”, những cách ứng xử có văn hóa, dựa trên nền tảng của tình yêu thương sẽ là chất keo bền chặt, gắn bó hạnh phúc gia đình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.