Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng khoác trên mình chiếc áo cầu thủ bóng đá tại đội bóng Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên vì một số lý do, cùng tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, mới đây tại cuộc thi “Sao Mai toàn quốc 2022”, Trịnh Sơn đã hoàn toàn tỏa sáng và giành “Giải Nhất phong cách nhạc Nhẹ”.

Trịnh Sơn có tên thật là Văn Núi (sinh năm 2000), tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội. Cậu bạn từng gây ấn tượng về giọng hát và nhiều giải thưởng về âm nhạc. Trong cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022, Trịnh Sơn đã khiến khán giả phải “vỡ òa” khi giành về Giải Nhất phong cách nhạc Nhẹ, với hai ca khúc: Lạy trời (Đỗ Trung Dũng) trong phần hát đơn và Dưới ánh đèn sân khấu (Hứa Kim Tuyền) tại phần hát đôi. Trịnh Sơn đã chinh phục Ban Giám khảo và khán giả bởi giọng hát đầy nội lực, cũng như phong cách trình diễn lôi cuốn.

Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 1
Trịnh Sơn có tên thật là Văn Núi (sinh năm 2000), tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội.

Từng là một cầu thủ bóng đá tại đội bóng Sông Lam Nghệ An nhưng vì một số lý do, Trịnh Sơn đã quyết tâm chuyển hướng theo đuổi nghệ thuật. Vốn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, Trịnh Sơn luôn được bố mẹ ủng hộ trong mọi quyết định.

Chia sẻ về cái tên có phần đặc biệt của mình, Trịnh Sơn cho biết: “Ngày trước, cả gia đình mình đều xem bộ phim Sóng ở đáy sông và rất thích nhân vật Núi. Cũng bởi vậy, bố mẹ đã đặt luôn cái tên đó cho mình. Sau này, khi làm nghệ thuật, mình lấy thêm nghệ danh là Trịnh Sơn để thuận lợi hơn khi làm nghề”.

Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 2
Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 3
Trong cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022, Trịnh Sơn đã khiến khán giả phải “vỡ òa” khi giành về Giải Nhất phong cách nhạc Nhẹ.

Với Trịnh Sơn, có thể nói, Sao Mai 2022 là một cuộc thi đánh dấu sự trở lại và là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu bạn. Sự quay trở lại lần này sẽ là một sự bùng nổ, chỉn chu, nghiêm túc và sáng tạo hơn, giúp Sơn thay đổi bản thân trong tư duy âm nhạc. Đồng thời, trau dồi thêm cho bản thân những kinh nghiệm và cách làm nghề, giúp Sơn tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 4
Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 5
Sao Mai 2022 là một cuộc thi đánh dấu sự trở lại và là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Trịnh Sơn.

Trịnh Sơn chia sẻ: “Tại đêm chung kết, khi nghe bản thân mình được xướng tên, cảm xúc lúc đó của mình rất bất ngờ, hồi hộp, xen lẫn niềm vui và hạnh phúc. Thật khó để có thể diễn tả nó! Trước đó, mình từng rất lo lắng khi cách ngày thi hai ngày, mình bị ho rất nặng và không dứt. Tuy nhiên, rất may mắn vì có mọi người ở bên chăm sóc, và mình cũng đã vượt qua, hoàn thành tốt phần thi của mình. Qua cuộc thi, mình nhận ra bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cũng rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm việc với dàn cố vấn chuyên nghiệp, được làm việc với band nhạc cực kì hoành tráng và chuyên nghiệp nhất Việt Nam, đã giúp Sơn có thêm những kinh nghiệm và cách sống trong âm nhạc, cũng như ngoài đời”.

Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 6
Từng là một cầu thủ bóng đá tại đội bóng Sông Lam Nghệ An nhưng vì một số lý do, Trịnh Sơn đã quyết tâm chuyển hướng và theo đuổi hoàn toàn nghệ thuật.

Sau cuộc thi, Trịnh Sơn sẽ tiếp tục hoàn thành công việc, theo đuổi đam mê, đi học và đi làm. Bên cạnh đó, cậu bạn sẽ cố gắng cho ra thêm những sản phẩm chất lượng nhất, dành tặng khán giả. Bật mí một điều bất ngờ sắp tới đây, tại vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”, Trịnh Sơn sẽ tham gia giao lưu với các bạn sinh viên trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên, hứa hẹn đây sẽ là một đêm bùng nổ và “cháy” hết mình.

Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 7
Trịnh Sơn: Từ cầu thủ Sông Lam Nghệ An đến Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 ảnh 8

Sau cuộc thi, Trịnh Sơn hứa hẹn sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân và cho ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả.

Qua đây, Trịnh Sơn cũng muốn nhắn nhủ: “Mong rằng, các bạn vẫn sẽ luôn theo dõi, ủng hộ Sơn từng bước trên con đường âm nhạc của bản thân. Và chính các bạn sẽ là động lực to lớn nhất giúp Sơn làm nghề và cống hiến hết mình”.

Một số thành tích của Trịnh Sơn:

- Từng là cầu thủ trong danh sách các cầu thủ U17 của đội tuyển Sông Lam Nghệ An.

- Giải Nhì Liên hoan Band nhạc nhóm hát toàn quốc năm 2019.

- Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng 2019.

- Top 10 cuộc thi Sao Tìm Sao.

- Quán quân Sao Mai khu vực miền Nam 2022 ở thể loại “Dòng nhạc nhẹ”.

- “Giải Nhất phong cách nhạc Nhẹ” cuộc thi Sao Mai toàn quốc 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.