Trịnh Nguyên Thủy sẽ hầu tòa ngày 19/1

Trịnh Nguyên Thủy sẽ hầu tòa ngày 19/1
TP - Phiên sơ thẩm xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thủy, Lê Văn Tình và đồng bọn (giai đoạn 2) dự kiến mở vào ngày 19/1 tại TAND tỉnh Sơn La.
Trịnh Nguyên Thủy sẽ hầu tòa ngày 19/1 ảnh 1
Trịnh Nguyên Thủy những ngày còn ở Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ

Ngoài những tên “trùm” ma túy như Trịnh Nguyên Thuỷ, Lê Văn Tình, Đặng Văn Ấu (tức Ấu “Mán”), Nghiêm Đình Bồng (tức Bồng “già”), còn có 28 bị cáo khác phải hầu toà.

Trong số này có nhiều bị cáo là người Sơn La và người dân tộc ít người. Tội danh truy tố đối với các bị cáo là buôn bán, vận chuyển và sản xuất chất ma túy trái phép.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn đã cấu kết với nhau thành 4 ổ nhóm đối tượng đưa mua ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua biên giới về Mộc Châu rồi đem đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Tính đến khi bị phát hiện và bắt giữ, chúng đã hoạt động phạm tội trong nhiều năm. Lực lượng điều tra đã phát hiện một nhóm đối tượng mua gom thuốc phiện số lượng đặc biệt lớn tại Mộc Châu mang về Bắc Ninh, Hà Nội để sản xuất herôin.

Bản kết luận khẳng định bọn chúng đã sản xuất được 48 kg herôin; đã mua bán vận chuyển tổng số 614 bánh, 27,5 cây herôin (tương đương 215.931,25 gam herôin) và 199,5 kg thuốc phiện.

Trịnh Nguyên Thủy đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần. Năm 1978, Thủy đã bị TAND tỉnh Hoàng Liên Sơn xử phạt 4 năm tù về tội vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện; năm 1983 bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thủy không chịu hối lỗi, hoàn lương, mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội về ma túy.

Năm 1996, được ông “trùm” Nguyễn Đức Đằng hướng dẫn, Trịnh Nguyên Thủy và Nghiêm Đình Bồng đã dùng 200 kg thuốc phiện sản xuất trái phép herôin bằng phương pháp thủ công. Tự tay Thủy ghi chép lại các bước tiến hành sản xuất herôin từ thuốc phiện.

Theo một nguồn tin từ Cơ quan điều tra, một thời gian dài qua, cơ quan này ráo riết truy lùng Nguyễn Đức Đằng - tên “trùm” quan trọng nhất của đường dây tội ác này, nhưng vẫn chưa thể xác định nơi ẩn náu của y.

Mới đây, TAND Tối cao đã yêu cầu TAND tỉnh Sơn La báo cáo thêm về việc thụ lý và chuẩn bị xét xử vụ án.

Cuối năm 2000, Thủy lại đứng ra tổ chức Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng tiếp tục dùng 300 kg thuốc phiện  sản xuất trái phép herôin.

Thủy đã phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội phạm và khung Hình phạt được quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự. Lượng ma túy mà Thủy và đồng bọn đã sản xuất và Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự là 44kg herôin.

Về an ninh bảo vệ phiên tòa sắp diễn ra, trao đổi với Tiền phong chiều 9/1, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La - Lê Minh Tiến cho biết, từ nhiều ngày qua lãnh đạo Công an tỉnh đã họp bàn, lên những phương án tác chiến cụ thể, kiên quyết siết chặt và bảo vệ an toàn tuyện đối để phiên xử thành công.

Những phương án như: phân luồng giao thông tại TX Sơn La; nắm bắt và kiểm soát chặt các đối tượng người dân tộc thiểu số có quan hệ với các bị cáo có thể đổ về thị xã gây tình hình phức tạp; đề phòng đối tượng xấu mang chất cháy, nổ tới phiên tòa…, tất cả đã được tính đến để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn kỹ lưỡng với lực lượng các chiến sỹ đủ sức mạnh và phương tiện.

Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La cũng đã đồng ý sau khi nghe báo cáo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh về kế hoạch bảo vệ phiên tòa.

Được biết, chủ toạ phiên tòa này sẽ là ông Phạm Văn Chung – Phó Chánh án TAND tỉnh Sơn La. Đại diện kiểm sát sẽ là ông Trần Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sơn La. Phiên tòa dự kiến kéo dài nửa tháng.

MỚI - NÓNG