Triều Tiên tuyên bố tăng cường thế trận chiến tranh, mở rộng tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và củng cố thế trận sẵn sàng chiến tranh, báo chí nhà nước đưa tin ngày 7/2.
Triều Tiên tuyên bố tăng cường thế trận chiến tranh, mở rộng tập trận ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Ngày 6/2, ông Kim chủ trì cuộc họp của Quân uỷ trung ương thuộc đảng Lao động Triều Tiên, để bàn về “những nhiệm vụ chính trị và quân sự lớn” trong năm nay, cùng với “những vấn đề dài hạn liên quan đến định hướng xây dựng quân đội”, KCNA đưa tin.

“Cuộc họp đã nghiên cứu, thảo luận về vấn đề liên tục mở rộng và tăng cường các hoạt động cũng như kỹ năng tác chiến của quân đội nhằm đối phó với tình hình hiện nay”, KCNA đưa tin.

Cuộc họp diễn ra khi Triều Tiên được cho là sắp tổ chức một cuộc diễu binh lớn để kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang, ngày 8/2.

Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy binh lính Triều Tiên diễn tập đội hình ở Bình Nhưỡng, trong khi Hàn Quốc cho biết đang giám sát các hoạt động liên quan.

Cuộc họp diễn ra sau khi Triều Tiên lên án hoạt động tập trận của Mỹ và đồng minh, cho rằng điều này đã chạm tới “vạch đỏ” và dọa sẽ biến bán đảo thành “kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và vùng chiến nghiêm trọng hơn”.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, tuyên bố không quan tâm đến đối thoại chừng nào Washington vẫn theo đuổi chính sách thù địch.

Tuần trước, ông Austin và người đồng cấp Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ mở rộng tập trận chung, triển khai thêm các tài sản chiến lược như tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa, nhằm đối phó với nỗ lực phát triển vũ khí của Triều Tiên và ngăn chặn chiến tranh.

Khi được hỏi về căng thẳng với Triều Tiên, ông Austin nói khi đang ở Philippines rằng mục tiêu của Mỹ là tăng cường an ninh và ổn định, và Mỹ tiếp tục cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Theo AP
MỚI - NÓNG