Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa để ‘mô phỏng tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây của Triều Tiên được thiết kế để "mô phỏng việc tấn công Hàn Quốc bằng các vũ khí hạt nhân chiến thuật", như một lời cảnh cáo sau khi lực lượng Mỹ và Hàn Quốc tập trận hải quân quy mô lớn, KCNA tuyên bố ngày 10/10.
Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa để ‘mô phỏng tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân’ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bức ảnh được KCNA đăng ngày 9/10

Ngày 9/10, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo lúc sáng sớm, giới chức Seoul và Tokyo khẳng định. Đây là vụ phóng lần thứ 7 mà Bình Nhưỡng thực hiện kể từ ngày 25/9.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo đợt tập trận của các đơn vị hạt nhân chiến thuật trong 2 tuần qua, sử dụng tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân giả, KCNA đưa tin. Hãng thông tấn Triều Tiên tuyên bố hoạt động này là nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về răn đe chiến tranh.

Cũng theo KCNA, nhiều thử nghiệm mô phỏng việc tấn công cơ sở chỉ huy quân sự, cảng biển chính và vô hiệu hoá sân bay của Hàn Quốc.

“Hiệu quả và năng lực chiến đấu thực tế của lực lượng chiến đấu hạt nhân của chúng tôi được thể hiện đầy đủ khi hoàn toàn sẵn sàng để tấn công và phá huỷ các mục tiêu vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào”, KNCA viết.

“Cho dù kẻ thù tiếp tục nói về đối thoại và đàm phán, chúng ta không có gì để nói hay cảm thấy cần làm điều đó”, KNCA dẫn lời ông Kim.

Theo KCNA, đảng Lao động Triều Tiên quyết định tiến hành tập trận như một phản ứng không thể tránh khỏi đối với việc hải quân Mỹ và Hàn Quốc huy động lực lượng quy mô lớn, bao gồm một tàu sân bay và một tàu ngầm hạt nhân.

Ngày 8/10, Hàn Quốc và Mỹ triển khai tập trận chung trên biển, với sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ. Một ngày trước đó, Hàn Quốc điều các máy bay chiến đấu ra xua đuổi khi nhóm máy bay Triều Tiên diễn tập ném bom.

Đợt tập trận hải quân song phương có sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến. Hải quân Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ trước đó cũng thực hiện một đợt diễn tập chung.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.