Triều Tiên, Trung Quốc phản đối Mỹ - Hàn tập trận chung

Trực thăng Apacha cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul trong khuôn khổ cuộc tập trận Ulchi-Freedom Guardian. Ảnh: Yonhap
Trực thăng Apacha cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul trong khuôn khổ cuộc tập trận Ulchi-Freedom Guardian. Ảnh: Yonhap
TPO - Bình Nhưỡng hôm qua gọi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc là một bước đi “liều lĩnh” có thể dẫn tới xung đột hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng cuộc tập trận không giúp ích gì cho việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua, 21/8 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc có thể được coi là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, nhằm “kích động một cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.”

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã bị đẩy vào thời kì khủng hoảng do âm mưu chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng của những kẻ điên cuồng”, KCNA tuyên bố. “Nghiêm trọng hơn cả là các quan chức quân đội Mỹ, bao gồm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương và Lực lượng Chiến lược đã đến Hàn Quốc ngay trước khi diễn tập. Binh sĩ từ bảy quốc gia khác, bao gồm cả Úc và Anh cũng góp mặt trong cuộc tập trận.”

Triều Tiên, Trung Quốc phản đối Mỹ - Hàn tập trận chung ảnh 1

Tư lệnh Chiến lược John Hyten (thứ hai từ phải sang) xuất hiện tại Hàn Quốc để theo dõi cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày, Trung Quốc - đồng minh chính của Triều Tiên lên tiếng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt cuộc tập trận để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Oánh cho biết: “Cuộc tập trận không giúp ích gì cho tình hình leo thang căng thẳng hiện tại, cũng như nỗ lực thúc đẩy đàm phán của các bên. Chúng tôi một lần nữa thúc giục Seoul, Washington và các bên liên quan xem xét nghiêm túc đề xuất “Hai tạm dừng” (Mỹ - Hàn dừng tập trận, Triều Tiên dừng thử hạt nhân – tên lửa) của Bắc Kinh, có các hành động mang tính xây dựng làm giảm căng thẳng, góp phần thúc đẩy các bên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Theo Reuters, Nga cũng yêu cầu Mỹ - Hàn chấm dứt tập trận, nhưng hai nước này vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ.

Triều Tiên, Trung Quốc phản đối Mỹ - Hàn tập trận chung ảnh 2

Máy bay do thám U2 cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul ngày 21/8. Ảnh: Yonhap

Khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc hôm qua, 21/8 đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên có tên Ulchi-Freedom Guardian (UFG) với quy mô cực lớn trên đất liền, trên biển và trên không.

Washington và Seoul cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm giúp liên quân Mỹ - Hàn tăng cường khả năng phòng vệ chống lại sự đe dọa từ Triều Tiên.

Trong một diễn biến bất thường, ba chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ bao gồm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris, Tư lệnh Chiến lược John Hyten, và Chỉ huy Trung tâm hệ thống vũ trụ-tên lửa của Không quân Mỹ Samuel Greaves, đã đến Hàn Quốc để tham gia theo dõi trực tiếp cuộc tập trận.

Bảy quốc gia thành viên khác của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc - Úc, Canada, Colombia, Đan Mạch, New Zealand, Hà Lan và Anh - cũng góp mặt tại UFG.

Theo Theo Reuters, Tân Hoa Zaz
MỚI - NÓNG