Triều Tiên: Sẵn sàng ‘nhấn chìm’ tàu sân bay Mỹ

Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) đi qua eo biển Sunda vào ngày 15/4/2017.
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) đi qua eo biển Sunda vào ngày 15/4/2017.
TPO - CHDCND Triều Tiên tuyên bố, đã sẵn sàng tấn công tàu sân bay của Mỹ để chứng minh sức mạnh quân sự của nước này sau khi 2 tàu chiến Nhật Bản gia nhập hạm đội USS Carl Vinson ở phía tây Thái Bình Dương.

“Các lực lượng cách mạng của chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu để nhấn chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ với chỉ một cuộc không kích duy nhất” Rodong Sinmun, tờ báo thuộc đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên, cho biết ngày 23/4.

Theo Reuters, Bình Nhưỡng đưa ra lời cảnh báo đến tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của nó đang ở thẳng tiến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Được biết, hạm đội này được chính quyền Donald Trump huy động từ hai tuần trước để đáp trả lại tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ không nêu rõ đích đến nhóm tàu tấn công. Tuy nhiên, theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiết lộ hôm 22/4, hạm đội sẽ đến đích “trong vài ngày nữa”.

Trong bài báo dài 3 trang của Rodong Sinmun, tàu sân bay USS Carl Vinson bị ví như một “con quái vật hung hãn”, đồng thời nhấn mạnh, cuộc không kích sẽ là “ví dụ thực tế cho thấy sức mạnh quân đội của chúng tôi”.

Liên quan đến hành trình của USS Carl Vinson, hai tàu chiến của Nhật Bản, Samidare và Ashigara, đã rời khỏi căn cứ vào ngày thứ Sáu (21/4) để gia nhập cùng với hạm đội từ Mỹ. Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản khẳng định, hai tàu chiến trên “sẽ thực hiện nhiều chiến thuật” với nhóm tàu tấn công của Mỹ.

Hiện chưa rõ nơi diễn ra tập trận của hải quân hai cường quốc trên. Nhưng tính đến ngày 23/4, hai tàu trục khu của Nhật có thể đi vào khu vực cách khoảng 2.500km về phía nam Nhật Bản, có thể là vùng biển phía đông Philippines, và mất khoảng 3 ngày nữa để đến vùng biển ngoài bán đảo Triều Tiên.

Hai tàu của Nhật Bản sẽ đi cùng với Carl Vinson ở phía bắc, ít nhất là vào vùng biển Hoa Đông, một nguồn tin cho hay.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác tin rằng, Triều Tiên sắp tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Ban đầu, thời gian dự đoán là vào dịp lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành, nhưng Bình Nhưỡng lại phóng tên lửa đạn đạo. Hiện tại, các nước đều chung ý kiến là có thể vào ngày kỷ niệm thành lập quân đội Triều Tiên 25/4 tới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".