Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm thứ Bảy, 31/12.

Ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) từ tỉnh Bắc Hwanghae, ngay phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Cùng lúc đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng ra thông báo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. NHK đưa tin một tên lửa dường như đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm của một phương tiện không gian nhiên liệu rắn.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, không tính các vụ phóng hôm thứ Bảy, Triều Tiên đã phóng khoảng 70 tên lửa đạn đạo trong năm nay, trong đó có 8 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa đề cập đến vụ nổ phóng, nhưng ngày 31/12 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp quan trọng vào thứ Sáu để quyết định chính sách và chiến lược cho năm 2023.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.