Triều Tiên phạt công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai

Matthew Miller trong phiên xét xử hôm 14/9
Matthew Miller trong phiên xét xử hôm 14/9
TPO - Tòa án Tối cao Triều Tiên vừa tuyên án phạt 6 năm lao động khổ sai đối với công dân Mỹ Matthew Miller, 24 tuổi, đến từ Bakersfield, California, vì vào nước này bất hợp pháp và thực hiện hành vi gián điệp, Telegraph đưa tin hôm 14/9.

Miller bị bắt giữ hồi tháng 4 và được đưa ra xét xử vào sáng 14/9. Tòa án từ chối bất cứ khiếu nại nào của người này, chi tiết quá trình tố tụng cũng không được công bố.

Theo Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Miller có hành vi cư xử “bừa bãi”, xé hộ chiếu của mình khi hạ cánh tại sân bay Bình Nhưỡng. Người này hét lên rằng mình “đến Triều Tiên và chọn đây làm nơi tị nạn”.

Đầu tháng này, Miller xuất hiện trong bài phỏng vấn ngắn của hãng tin CNN với sự giám sát của các quan chức Triều Tiên.

Trong bài phỏng vấn, Miller cho biết, đã lên kế hoạch “vi phạm pháp luật” trước khi đến Triều Tiên mà không nói cụ thể chính xác những gì đã làm.

Một công dân Mỹ khác tên Kenneth Bae, 46 tuổi, cũng chịu hình phạt 15 năm lao động khổ sai vì nỗ lực truyền đạo vào nước này. Ông Bae cho biết, mình phải làm việc 8 tiếng 1 ngày và 6 ngày 1 tuần trong trại lao động.

Người Mỹ thứ ba tên Jeffrey Fowle, 56 tuổi, cũng bị bắt giữ ở Triều Tiên hồi tháng 5 vì để lại một quyển Kinh thánh kèm thông tin liên hệ đặt trong một thùng rác trong phòng vệ sinh của một nhà hàng. Sắp tới ông cũng bị đưa ra xét xử.

Trong khi đó, Mỹ cho biết, Triều Tiên đang sử sụng 3 công dân nước này làm con bài mặc cả chính trị. Mỹ cũng đã nhiều lần cử ông Robert King, đặc phái viên về vấn đề nhân quyền đến Triều Tiên để đàm phán thả tự do cho 3 người nhưng mọi đề nghị đều bị Bình Nhưỡng bác bỏ.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG