Triều Tiên nói đối thoại với Mỹ chỉ phí thời gian vàng ngọc

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son Gwon. Ảnh: EPA-EFE
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son Gwon. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son Gwon cho biết Bình Nhưỡng không có ý định tổ chức bất kì cuộc đối thoại nào với Mỹ, vì việc đó sẽ chỉ làm lãng phí thời gian.

Ông Ri cho biết trong một tuyên bố trên KCNA ngày 23/6: “Chúng tôi còn chưa xem xét khả năng có bất cứ tiếp xúc nào với Mỹ, chứ đừng nói nói đến việc thực sự liên lạc. Việc ấy sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ làm chúng tôi mất thời gian quý báu.”

Tuyên bố trên được ông Ri đưa ra sau khi đặc phái viên mới của Mỹ về Triều Tiên phát biểu ở Seoul hôm thứ Hai rằng ông mong sớm nhận được “phản hồi tích cực” từ Bình Nhưỡng.

Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một vấn đề nan giải đối với Washington trong nhiều năm. Để cố gắng thay đổi điều đó, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden đã tiến hành xem xét lại chính sách và cho biết sẽ tìm cách thức phù hợp để thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ dường như đang hiểu sai các tín hiệu từ Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của bà Kim được cho là lời đáp trả phát ngôn trước đó của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ông Sullivan cho rằng bài phát biểu của ông Kim Jong-un về việc phải chuẩn bị cả đối thoại và đối đầu với Mỹ là “một tín hiệu thú vị”.

38 North - một dự án quan sát Triều Tiên có trụ sở tại Washington, cho biết Bình Nhưỡng đang bày tò quan điểm rằng họ không có kế hoạch tiếp xúc ngay lập tức, "đặc biệt là khi không có điều gì đó cụ thể hơn từ Washington ngoài việc lặp lại các chính sách mơ hồ."

Dù vậy, các tuyên bố từ Bình Nhưỡng vẫn được soạn thảo cẩn thận, để thể hiện Triều Tiên không hoàn toàn gạt bỏ ý tưởng đối thoại, mà chỉ đang phản ứng trước sự "thờ ơ" của chính quyền ông Biden đối với ông Kim Jong-un.

Theo 38 North, Ngoại trưởng Triều Tiên từ chối các cuộc đối thoại "vô nghĩa", "nhưng ngụ ý rằng các cuộc đàm phán thực chất hơn vẫn có thể xảy ra."

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...