Triều Tiên mời chuyên gia chứng kiến tháo dỡ bãi thử hạt nhân

Triều Tiên mời chuyên gia chứng kiến tháo dỡ bãi thử hạt nhân
TPO - Lãnh đạo Triều Tiên thông báo nước này sẽ không có lý do gì nữa để sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi ông đang hướng tới xây dựng quan hệ tin cậy lẫn nhau với Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự định đề nghị các chyên gia và nhà báo sẽ là những nhân chứng cho việc tháo dỡ các bãi thử hạt nhân của nước này.

Theo kết quả cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận về việc “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” bán đảo Triều Tiên. Điều này đã được tờ The Independent đưa tin.

“Mỹ mặc dù là quốc gia thù địch với Hàn Quốc, nhưng họ phải hiểu rằng: Cuộc đối thoại của chúng tôi được bắt đầu khi tôi không còn là người sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc và Mỹ”, cơ quan truyền thông của Tổng thống Moon Jae-in dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên: “Chúng tôi không có lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với Mỹ trong các cuộc gặp riêng, cũng như việc kết thúc chiến tranh và ký kết hiệp ước không tấn công nhau”.

Theo Theo Politros
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.