Triều Tiên không dự Olympic Bắc Kinh, chỉ trích Mỹ ‘xúc phạm’ tinh thần Olympic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/1, Triều Tiên nói rằng họ không thể tham dự Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh vì “các lực lượng thù địch” và đại dịch khắp thế giới, đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh cố ngăn chặn thành công của đại hội.
Triều Tiên không dự Olympic Bắc Kinh, chỉ trích Mỹ ‘xúc phạm’ tinh thần Olympic ảnh 1

Tháp Olympic gần trung tâm báo chí chính ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Uỷ ban Olympic cùng Bộ Thể thao và Văn hoá thể chất Triều Tiên gửi một bức thư sang Trung Quốc để bày tỏ ủng hộ Olympic Bắc Kinh dù không thể tham dự, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Triều Tiên bị đình chỉ khỏi Ủy ban Olympic Quốc tế cho đến cuối năm 2022, nghĩa là họ không thể tham dự Olympic Bắc Kinh. Năm ngoái nước này cũng không cử đoàn sang Olympic Tokyo vì lý do COVID-19.

“Chúng tôi không thể tham gia Olympic vì hành động của các lực lượng thù địch và đại dịch khắp thế giới, nhưng chúng tôi ủng hộ hoàn toàn các đồng chí Trung Quốc tổ chức đại hội Olympic hoành tráng và tuyệt vời”, bức thư viết.

Bức thư chỉ trích Mỹ và các đồng minh “xúc phạm tinh thần Hiến chương Olympic và muốn làm xấu hình ảnh quốc tế của Trung Quốc”.

Tháng 12 vừa qua, Nhà Trắng thông báo các quan chức Chính phủ Mỹ sẽ tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông 2022 vì vấn đề nhân quyền, vì thế sẽ để các vận động viên Mỹ tự đến Bắc Kinh để tranh tài.

Nhiều quốc gia khác, gồm Anh, Úc và Canada, sau đó cũng đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao.

Triều Tiên cho rằng việc chuẩn bị cho Olympic đang được triển khai thành công “dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp khủng hoảng y tế khắp thế giới”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG