Triều Tiên khoe vũ khí khủng trong cuộc diễu binh lúc đêm tối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên sẽ tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố như vậy trong lễ duyệt binh hoành tráng mà tên lửa đạn đạo liên lục địa và nhiều loại vũ khí khác được mang ra trưng bày.
Triều Tiên khoe vũ khí khủng trong cuộc diễu binh lúc đêm tối ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 tham gia lễ diễu binh tối 25/4. (Ảnh: KCNA)

Lễ duyệt binh diễn ra trong tối 25/4 để kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Triều Tiên, KCNA đưa tin. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường thử nghiệm vũ khí và phô trương sức mạnh quân sự, khi tiến trình đàm phán với Mỹ bế tắc và nước láng giềng Hàn Quốc sắp có tổng thống mới.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc nói rằng có dấu hiệu về hoạt động xây dựng mới tại khu thử nghiệm hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên, gợi ý rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân.

“Lực lượng hạt nhân của nước cộng hòa phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và thể hiện năng lực răn đe bất kỳ lúc nào”, KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu trong lễ duyệt binh.

Ông khẳng định nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là ngăn chặn chiến tranh, nhưng đó không phải nhiệm vụ duy nhất.

“Nếu bất kỳ lực lượng nào tìm cách xâm phạm lợi ích cơ bản của quốc gia, các lực lượng hạt nhân sẽ buộc phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai”, ông Kim tuyên bố.

KCNA cho biết tên lửa tham gia đoàn duyệt binh lần này là Hwasong-17, loại được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng trước. Hàn Quốc cho rằng vụ thử đó đã thất bại, kết thúc bằng một vụ nổ gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đăng nhiều bức ảnh về tên lửa Hwasong-17 cùng vũ khí trông như tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Nhiều vũ khí trên xe tải và phương tiện phóng cũng được tham gia đoàn diễu hành.

Trong đoàn diễu binh còn có một số loại vũ khí truyền thống như pháo, bệ phóng tên lửa và mô hình xe tăng, cùng hàng chục ngàn binh lính hô vang “muôn năm”.

Trong chuyến thăm Seoul vào tuần trước, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim nói rằng các nước đồng minh sẽ “đáp trả một cách có trách nhiệm và quyết liệt trước hành động khiêu khích”, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đối thoại với Triều Tiên “ở bất kỳ đâu mà không cần điều kiện tiên quyết”.

Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng cho rằng Washington không chân thành và tiếp tục các chính sách “thù địch” như trừng phạt và tập trận chung với Hàn Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.