Triều Tiên gọi Anh là 'con rối của Mỹ' vì áp lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
TPO - Bình Nhưỡng cảnh báo Anh sẽ phải trả giá cho “kế hoạch chính trị đáng khinh” vì đã áp dụng các biện pháp trừng phạt lên các cơ quan nhà nước của Triều Tiên.

“Anh - con rối của Mỹ - đã có hành động khiêu khích chúng tôi bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giáo Triều Tiên nói với hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm thứ Bảy. “Họ đã bị kích động bởi những kẻ đào tẩu bịa đặt.”

Trước đó, hôm thứ Hai, London tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Triều Tiên vì những cáo buộc liên quan đến tội giết người, tra tấn, cưỡng bức tù nhân.

Các cáo buộc này bị Bình Nhưỡng bác bỏ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi hành động của Anh là “kế hoạch chính trị đáng khinh”, “nối gót chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên”, vì bản thân Washington cũng hoan nghênh các lệnh trừng phạt này.

Bình Nhưỡng cho rằng Anh đã can thiệp trắng trợn vào các vấn đề nội bộ của Triều Tiên, từ đó nhắc nhở London rằng “sau khi rời Liên minh châu Âu để tự khẳng định mình, thì Anh không nên mù quáng đi theo Mỹ.”

“Anh chắc chắn sẽ phải trả giá”, phát ngôn viên Triều Tiên nói.

Quan hệ Mỹ - Triều Tiên hiện vẫn đang căng thẳng, sau khi quá trình phi hạt nhân hóa tiếp tục giậm chân tại chỗ.

Mỹ đang hy vọng về cuộc gặp thứ 3 với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng đã bác bỏ ý tưởng này, cho rằng việc này sẽ lãng phí thời gian.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG