Triều Tiên đưa tên lửa đầu đạn hat nhân lên bệ phóng

Triều Tiên đưa tên lửa đầu đạn hat nhân lên bệ phóng
Một vị tướng Triều Tiên tuyên bố nước này đã đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có đầu đạn hạt nhân lên bệ phóng.

> Triều Tiên sắp thử tên lửa tầm ngắn, cảnh báo cuộc chiến tổng lực
> Triều Tiên hủy hiệp định ngừng bắn với Hàn Quốc
> Triều Tiên thề tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ

Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 tháng 12-2012 - Ảnh: Reuters
Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 tháng 12-2012 - Ảnh: Reuters.

Hãng tin Yonhap ngày 8-3 dẫn tin báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - cho biết tướng ba sao Kang Pyo Yong tuyên bố trong một buổi tuần hành ở Bình Nhưỡng rằng quân đội nước này đã sẵn sàng phát động chiến tranh ngay khi ban lãnh đạo cao cấp ra lệnh.

Ngoài tên lửa ICBM, tướng Kang cho biết nhiều tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu định trước cũng đã được triển khai.

Trước đó, sau vụ thử nghiệm hạt nhân ngày 12-2, Bình Nhưỡng tuyên bố đã chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Cuối năm 2012, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa Unha-3 có tầm bắn hơn 10.000km. Liên kết hai sự kiện này lại, giới chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng muốn gắn đầu đạn này vào bên trong tên lửa tấn công.

Tướng Kang cũng nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên đã hủy bỏ Hiệp định đình chiến sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, nên kể từ giờ miền Bắc có thể tấn công phủ đầu "kẻ thù" bất cứ lúc nào. Ông cảnh báo các cuộc tấn công sẽ không hề nhân nhượng.

Trước sự đe dọa của CHDCND Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn trước những hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng.

"Tình hình an ninh hiện tại của chúng ta vô cùng nghiêm trọng. CHDCND Triều Tiên đã phát triển tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân, còn đe dọa vô hiệu hóa hiệp định đình chiến... Tôi sẽ đối phó mạnh mẽ trước những hành vi khiêu khích của CHDCND Triều Tiên" - bà Park Geun Hye nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 8-3 khẳng định Mỹ "hoàn toàn đủ khả năng tự vệ trước một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên", ngay sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên Glyn Davies cũng cảnh báo Bình Nhưỡng không nên tiếp tục phạm sai lầm. Ông khẳng định Mỹ sẽ không chỉ tự bảo vệ mình mà còn cả Hàn Quốc, Nhật Bản và những láng giềng của CHDCND Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân hoặc khả năng phòng chống tên lửa.

"Chúng tôi luôn xem các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên là một thách thức nghiêm trọng để chuẩn bị tất cả các biện pháp quốc phòng thích hợp nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ có thể xảy ra" - ông Davies cho biết.

Dù CHDCND Triều Tiên đã ba lần thử nghiệm hạt nhân nhưng ông Davies khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ không công nhận nước này là một nhà nước có vũ khí hạt nhân.

Theo Đức Toàn
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.