Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật Bản trong bụi phóng xạ

Hình minh họa.
Hình minh họa.
TPO - Hôm 2/5, Triều Tiên bất ngờ đe dọa sẽ làm “mây phóng xạ” bao trùm Nhật Bản nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Bài báo đăng trên tờ Rodong Sinmun số ra mới nhất của Triều Tiên viết: “Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều tiên, Nhật Bản, nơi đặt nhiều căn cứ quân sự Mỹ sẽ bị bao phủ bởi mây phóng xạ trước bất cứ quốc gia nào”.

Rodong Sinmun cáo buộc lãnh đạo Nhật Bản lan truyền tin đồn về cuộc khủng hoảng trên bán đảo, bài báo nói thêm: “Nếu Nhật Bản thực sự quan tâm thì phải có những nỗ lực hợp lý để giải quyết hòa bình vấn đề bán đảo Triều Tiên”.

Bài báo cho biết, ngay sau khi Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Syria sau vụ tấn công hóa học mà Mỹ đổ lỗi cho chế độ Tổng thống Bashar al - Assad thực hiện, các lãnh đạo Nhật Bản đã “đi đầu” trong việc lan truyền tin đồn căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Bài báo cũng nhắc lại việc Nhật Bản cử tàu chiến lớn nhất nước này để hộ tống một tàu tiếp liệu của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng. Qua đó, Rodong Sinmun cáo buộc mục đích của Nhật Bản trong việc lan truyền tin đồn là “đẩy mạnh việc sửa đổi hiến pháp để thúc đẩy triển khai Lực lượng Tự vệ ở nước ngoài”.

Ngoài ra, bài báo cảnh báo Nhật Bản không làm gia tăng căng thẳng trong khu vực vốn đang trên bờ vực chiến tranh.

Tờ báo kết lại: “Là quốc gia đầu tiên trên thế giới hứng chịu thảm họa bom hạt nhân, Nhật Bản biết rõ hơn ai hết thảm họa này khủng khiếp đến mức nào. Các nhà chức trách Nhật Bản nên hành xử cẩn thẩn, hiểu rõ rằng nước này sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu chiến tranh bùng nổ trên bán đảo”.

Theo Theo IBT
MỚI - NÓNG