Triều Tiên điều máy bay đến gần Hàn Quốc, phóng tên lửa trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc rạng sáng 14/10 thông báo một nhóm khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã bay gần ranh giới không phận liên Triều.

Theo JCS, các máy bay Triều Tiên bị phát hiện khi đang bay cách Đường phân giới quân sự 25km và cách Đường giới hạn phía Bắc (ranh giới liên Triều trên Biển Hoàng Hải) 12 km, trong khoảng thời gian từ 22h30’ ngày 13/10 đến 0h20’ ngày 14/10.

Ngoài ra, các máy bay cũng xuất hiện gần biên giới liên Triều ở phía Đông bán đảo.

Việc máy bay Triều Tiên áp sát phía Nam Đường trinh sát đặc biệt (mà Seoul vạch ra ngay phía Bắc ranh giới liên Triều vì mục đích an ninh) đã buộc Hàn Quốc phải phản ứng.

Các máy bay quân sự, bao gồm cả F-35A của Hàn Quốc đã xuất kích để ngăn chặn máy bay Triều Tiên.

Không lâu sau khi điều máy bay áp sát ranh giới liên Triều, quân đội Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Biển Nhật Bản, hãng thông tấn Yonhap đưa tin lúc 2h sáng 14/10 (giờ địa phương).

Trước đó hôm 12/10, Bình Nhưỡng cũng đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, liên quan đến các đơn vị vận hành "vũ khí hạt nhân chiến thuật”.

Đây là lần thứ hai trong tuần Triều Tiên điều máy bay quân sự đến gần biên giới liên Triều.

Hôm 6/10, một nhóm gồm 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom của Triều Tiên đã tổ chức bay theo đội hình ở phía Bắc ranh giới không quân liên Triều. Đáng chú ý, nhóm máy bay này được cho là đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật không-đối-đất.

Khoảng 30 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã ngay lập tức được triển khai tới khu vực này để đáp trả.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.