Triều Tiên diễu binh cực lớn mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành

Binh sỹ tham gia lễ diễu binh ngày 15/4 trên quảng trường Kim Nhật Thành.
Binh sỹ tham gia lễ diễu binh ngày 15/4 trên quảng trường Kim Nhật Thành.
TPO - Triều Tiên đang tổ chức lễ diễu binh lớn mừng sinh nhật lần thứ 105 cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Triều Tiên.

Sự kiện mang tên “Ngày mặt trời” khiến giới quan sát lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành thử hạt nhân lần 6 hoặc phóng tên lửa trong tháng 4.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên được đẩy lên cao sau khi Mỹ điều cụm tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần khu vực này.

Cuộc diễu binh của Triều Tiên được giới chuyên gia nước ngoài theo dõi chặt chẽ nhằm có cái nhìn sâu hơn vào những thiết bị quân sự mới nhất cũng như chương trình tên lửa của nước này.

Triều Tiên diễu binh cực lớn mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành ảnh 1 Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên chỉ đạo lễ duyệt binh. Ảnh chụp từ màn hình

Cuộc diễu binh lần trước diễn và vào tháng 10/2015 nhằm kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động nước này. Năm 2012, cuộc diễu hành lớn tương tự cũng diễn ra nhằm kỉ niệm 100 năm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Thời điểm đó nước này lần đầu tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) KN-08.

Triều Tiên diễu binh cực lớn mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành ảnh 2 Triều Tiên khoe tên lửa trong lễ duyệt binh.
Triều Tiên diễu binh cực lớn mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành ảnh 3 Các khí tài quân sự tối tân của Triều Tiên xuất hiện hoành tráng trong lễ duyệt binh.
Triều Tiên diễu binh cực lớn mừng sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành ảnh 4 Một tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên.

Trong thông điệp đầu năm, lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, nước này đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị khởi động một ICBM có khả năng nhắm tới Mỹ.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ vĩnh viễn theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân song song với tăng trưởng kinh tế, được gọi là “chính sách byongjin”.

Triều Tiên mời khoảng 200 nhà báo nước ngoài tham gia sự kiện lần này. Hôm 13/4, nước này khai trương một khu dân cư mới với những tòa nhà chọc trời ở khu phố Ryomyong nhằm mục đích cho thế giới biết rằng Bình Nhưỡng không bị các lệnh trừng phạt kinh tế làm tổn hại.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG