Triều Tiên chủ động gọi sang Hàn Quốc, nhưng không thông báo gì

Một quan chức Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng để nói chuyện với phía Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm ở Paju (Hàn Quốc) hôm qua, 3/1. Ảnh: AP
Một quan chức Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng để nói chuyện với phía Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm ở Paju (Hàn Quốc) hôm qua, 3/1. Ảnh: AP
TPO - Một cán bộ giao liên Triều Tiên đã tiếp tục gọi cho người đồng cấp Hàn Quốc thông qua đường dây nóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào sáng nay, 4/1.

Theo Yonhap, một cán bộ giao liên Hàn Quốc đã gọi sang phía Triều Tiên thông qua đường dây nóng vào lúc 9h sáng nay, 4/1, nhưng không ai bắt máy.

Vào thời điểm đó, thời gian làm việc hành chính của Triều Tiên chưa bắt đầu, vì giờ Triều Tiên chậm hơn Hàn Quốc 30 phút.

Nửa tiếng sau, vào lúc 9h30’, một cán bộ Triều Tiên chủ động gọi lại sang Hàn Quốc.

Khi được hỏi Bình Nhưỡng có cần thông báo điều gì cho Seoul hay không, cán bộ Triều Tiên trả lời: “Không. Nếu cần thông báo điều gì, chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn.”

Đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên được nối lại vào hôm qua, 3/1, sau gần hai năm tạm ngưng hoạt động.

“Một quan chức Triều Tiên đã liên lạc trước với Hàn Quốc vào lúc 15h30’ (giờ địa phương) qua kênh liên lạc liên Triều”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ.

Cuộc gọi đầu tiên kéo dài 20 phút, nhưng hai bên chủ yếu chỉ hỏi tên và kiểm tra các vấn đề kĩ thuật.

Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về các cuộc đàm phán thông qua đường dây nóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Cận cảnh hệ thống liên lạc giữa Hàn Quốc với Triều Tiên. Nguồn: Yonhap  

Trước đó, Seoul đề xuất tổ chức đàm phán với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 về việc Triều Tiên cử phái đoàn sang Hàn Quốc dự Thế vận hội Olympic PyeongChang 2018.

Ri Son-gwon – lãnh đạo cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều của Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ trao đổi với Seoul một cách chân thành. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ liệu Bình Nhưỡng có chấp thuận đề xuất đàm phán do Seoul đưa ra trước đó hay không.

Việc Bình Nhưỡng và Seoul nối lại đường dây liên lạc cho thấy những tín hiệu khả quan trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều, hiện đang ở trong tình trạng căng thẳng do chương trình hạt nhân và tên lửa của chính quyền Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Yonhap, nếu ông Ri là người đàm phán chính của Triều Tiên, thì Hàn Quốc sẽ cử ông Cho Myoung-gyon, Bộ trưởng Bộ Thống nhất.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thành lập một phái đoàn sau khi xem xét chương trình làm việc và hình thức đàm phán.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.