Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc xâm phạm vùng biển khi tìm thi thể quan chức

Lính hải quân Hàn Quốc đi tuần trên đảo Yeonpyeong. (Ảnh: Reuters)
Lính hải quân Hàn Quốc đi tuần trên đảo Yeonpyeong. (Ảnh: Reuters)
TPO - Báo chí Triều Tiên hôm nay nói rằng họ đang tìm kiếm thi thể quan chức Hàn Quốc bị bắn chết, nhưng cảnh báo rằng các hoạt động của hải quân Hàn Quốc ở khu vực này có thể làm gia tăng căng thẳng. 

Ngày 25/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra lời xin lỗi hiếm thấy về vụ bắn chết quan chức giám sát nghề cá của Hàn Quốc trong vùng biển Triều Tiên. 

Seoul sau đó thúc giục Bình Nhưỡng điều tra sâu hơn về vụ việc và gợi ý hai bên tiến hành điều tra chung. Quân đội Hàn Quốc cáo buộc binh lính Triều Tiên bắn chết nạn nhân rồi đổ xăng lên và đốt ở khu vực gần biên giới trên biển. 

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay nói rằng giới chức nước này đang cân nhắc cách thức trao trả thi thể cho Hàn Quốc nếu tìm thấy. 

Bài báo viết rằng đây là một “trường hợp khủng khiếp đáng lẽ không nên xảy ra”, nhưng cảnh báo các hoạt động của hải quân Hàn Quốc ở khu vực hiện trường đã xâm phạm vùng biển của Triều Tiên. 

“Chúng tôi thúc giục phía nam dừng ngay lập tức việc xâm phạm đường phân định quân sự trên biển phía tây vì có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng”, KCNA viết. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa bình luận về phát biểu của Triều Tiên. 

Seoul đã huy động 39 tàu, trong đó có 16 tàu hải quân, cùng 6 máy bay đi tìm kiếm. Các hoạt động vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay bất chấp phàn nàn của Triều Tiên, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin. KNCA cho biết phía Triều Tiên cũng đang tìm kiếm thi thể. 

“Chúng tôi cũng tiến hành thêm các biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm rằng không có thêm vụ việc nào làm hỏng quan hệ tin cậy và tôn trọng giữa miền bắc và miền nam xảy ra nữa, theo đúng ý muốn của Lãnh tụ tối cao của chúng tôi”, KCNA viết, nhưng không nói cụ thể biện pháp gì. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.