Triều Tiên cảnh báo chiến tranh bùng nổ

Tướng Mỹ Walter Sharp thị sát đảo Yeonpyeong hôm 26-11. Ảnh: AP
Tướng Mỹ Walter Sharp thị sát đảo Yeonpyeong hôm 26-11. Ảnh: AP
TP - Hôm qua, CHDCND Triều Tiên cảnh báo rằng, các kế hoạch tập trận chung Mỹ - Hàn đặt bán đảo Triều Tiên trên bờ vực chiến tranh. Cùng ngày, người ta nghe thấy tiếng đạn pháo nổ ở một hòn đảo thuộc lãnh thổ Triều Tiên.

>>  Đạn pháo nổ trên vùng biển bán đảo Triều Tiên

Tướng Mỹ Walter Sharp thị sát đảo Yeonpyeong hôm 26-11. Ảnh: AP
Tướng Mỹ Walter Sharp thị sát đảo Yeonpyeong hôm 26-11. Ảnh: AP.

Nhiều người dân nghe thấy nhiều tiếng đạn pháo nổ trong ngày 26-11, khi tư lệnh Mỹ ở Hàn Quốc, tướng Walter Sharp, đến thăm hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc để khảo sát mức độ thiệt hại mà loạt đạn pháo của Triều Tiên gây ra 3 ngày trước đó.

Tiếng đạn pháo ngày 26-11 khiến một số cư dân Hàn Quốc sống gần hòn đảo này hoảng sợ tìm nơi trú ẩn. Nhiều quan chức quân sự Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên đang tập trận trên lãnh thổ của mình. Mỹ và Hàn Quốc đang thúc giục Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm dịu căng thẳng. Đồng thời, Mỹ gửi một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển Hàn Quốc để tập trận chung ở Hoàng Hải, bắt đầu từ 28-11.

Triều Tiên coi việc Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận là hành động khiêu khích quân sự. Ngày 26-11, hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên phát đi tuyên bố: “Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần hơn tới bờ vực chiến tranh”. Trong một tuyên bố khác ra cùng ngày, Triều Tiên cảnh báo một đợt lửa đạn chết chóc mới.

Vụ đấu pháo qua biên giới biển diễn ra ngày 23-11 (8 tháng sau khi ngư lôi đánh chìm một chiến hạm Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng) khiến Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từ chức hôm 25-11. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 26-11 bổ nhiệm ông Lee Hee-Won, cố vấn an ninh của tổng thống, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Thái An
Theo AP, Xinhua

Ngày 26-11, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, với tư cách Chủ tịch ASEAN ra tuyên bố về vụ bắn pháo trên bán đảo Triều Tiên ngày 23-11.

Tuyên bố nêu rõ: “ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắn pháo xảy ra ngày 23-11-2010 trên bán đảo Triều Tiên và lấy làm tiếc về thiệt hại tính mạng của những thường dân vô tội và tài sản. ASEAN phản đối việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

ASEAN kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tìm biện pháp xây dựng lòng tin, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và thương lượng và phấn đấu vì hòa bình và ổn định lâu dài tại bán đảo Triều Tiên, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn khu vực Đông Á”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG