Cần Thơ:

Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm

TPO - Tối ngày 29/9, triều cường lên cao tràn vào đê ở Cồn Khường (thuộc khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến nhà cửa, vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân ngập nặng.

Khoảng 17 giờ hôm nay 29/9, tại Cần Thơ mưa to kết hợp triều cường lên cao làm nhiều tuyến đường nội ô trung thành phố ngập nặng.

Tại Cồn Khương thuộc phường Cái Khế, nước tràn đê làm nhiều đồ đạc, tài sản của nhiều hộ dân chìm sâu trong nước.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 1 Nhà của ông Trần Văn Tình (91 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Cái Khế) bị ngập sâu nên việc ăn uống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Ông cho biết, đợt triều cường năm nay cao hơn so với mọi năm. Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 2  
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 3

Nước dân cao làm nhiều tài sản không kịp di dời.

Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 4 Đường sá, nhà cửa của người dân Cồn Khương, phường Cái Khế bị ngập sâu, có nơi hơn 1m.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 5 Việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 6   Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 7

Triều cường lên cao tràn vào đê.

Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 8 Tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua những đoạn ngập sâu.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 9  
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 10 Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, xảy ra tai nạn. Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 11 Xe bị tắt máy.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 12  
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 13  
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 14 Mưa lớn kết hợp với triều cường làm nhiều tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ như Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ, 30/4... ngập nặng.
Triều cường tràn đê, tài sản người dân bị nhấn chìm ảnh 15 Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đỉnh điểm của đợt triều cường này sẽ xuất hiện vào 2 ngày 30/9 – 1/10  và được dự báo sẽ lên xấp xỉ 2,20m, trên báo động III 0,25m đến 0,30m; đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng khi triều lên có mưa lớn sẽ gây ngập lụt.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).