Triều cường kỷ lục, nguy cơ vỡ đê biển ở Cà Mau

Triều cường dâng cao, sóng lớn, đê biển Tây có nguy cơ vỡ.
Triều cường dâng cao, sóng lớn, đê biển Tây có nguy cơ vỡ.
TPO - Triều cường dâng cao kỷ lục, mưa kéo dài, sóng lớn dồn dập khiến đê biển Tây ở Cà Mau đứng trước nguy cơ vỡ.

Ngày 3/8, mưa kéo dài, triều cường dâng cao kỷ lục và sóng lớn đánh liên hồi đã khiến đê biển Tây (xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau) có nguy cơ vỡ.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết: Triều cường dâng cao ở mức kỷ lục, nước mặn đã tràn qua đê, xâm lấn vào vùng ngọt hóa. “Lực lượng hộ đê và các lực lượng phối hợp canh trực 24/24 để phòng ngừa vỡ đê biển Tây”- ông Hoai nói.

Triều cường kỷ lục, nguy cơ vỡ đê biển ở Cà Mau ảnh 1 Cây xanh bị bật gốc do gió lốc
Triều cường kỷ lục, nguy cơ vỡ đê biển ở Cà Mau ảnh 2 Các bảng hiệu, mái che .bị gió giật đổ

Ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết: “Hiện trạng một phần thân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 300 mét, nguy cơ vỡ đê là rất cao. Lực lượng chức năng đang chuyển các bao tải đất để gia cố đê. Tình hình rất nguy cấp, chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ cùng anh em hộ đê để ứng phó”.

Do mưa lớn, gió mạnh nên tại các tuyến giao thông từ thành phố Cà Mau đi Sông Đốc (Trần Văn Thời), Đầm Dơi, Cái Nước…, có nhiều cây đổ chắn ngang đường, giao thông bị cản trở.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau Tô Quốc Nam cho biết, thủy triều dâng cao đột biến, mưa kéo dài, dông lốc đang uy hiếp diện rộng địa bàn Cà Mau. Đến đêm 3/8, trên địa bàn vẫn đang mưa lớn, triều cường diễn biến phức tạp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.