Triều cường gây ngập úng ở TPHCM trong mấy ngày tới

Triều cường gây ngập úng ở TPHCM trong mấy ngày tới
TPO - Triều cường khiến mực nước sông Sài Gòn, sông Cửu Long đang lên cao, dự báo đạt đỉnh vào ngày 21-22/2, tức thứ 5, thứ 6 tuần này. Riêng tại TPHCM triều cường đạt đỉnh vào thứ 6 và thứ 7 tuần này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 17/02 tại trạm Tân Châu trên sông Tiền là 1,21 m, trạm Châu Đốc trên sông Hậu là 1,39m, trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,21 m.

Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 21-22/02/2019, các trạm hạ lưu ở mức BĐ1, sông Sài Gòn tại Phú An lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, riêng tại TPHCM, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Giêng (Âm lịch) trong những ngày vừa qua.

Tính đến 7h ngày 19/02, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã xấp xỉ BĐ I (báo động 1). Trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào khoảng ngày 22-23/02 (ngày 18-19 tháng Giêng Âm lịch).

Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,48 – 1,53m (xấp xỉ BĐ III), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ dự báo nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM có nguy cơ bị ngập úng. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh ở cấp độ 3 trong 5 cấp độ rủi ro thiên tai, thuộc nhóm cấp độ rủi ro lớn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.