Triều cường đầu tháng 12 vượt 1,6m

Triều cường đầu tháng 12 vượt 1,6m
TP - Ngày 30/11, ông Nguyễn Phước Trung, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết dự báo diễn biến thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ dâng rất cao, trên mức báo động III (1,50 m).

> Phố cổ Hội An: Chạy lụt cho hàng trăm du khách

Cụ thể: Ngày 2/12 đạt 1,53 m; ngày 3/12: 1,58 m và ngày 4/12: 1,61 m. Đỉnh triều xuất hiện từ 2 giờ đến 5 giờ sáng và 16 giờ đến 20 giờ tối mỗi ngày, uy hiếp các tuyến bờ bao xung yếu. Các quận, huyện, đặc biệt là 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn có nguy cơ bị ngập nặng.

Dự báo hôm nay, triều cường đạt 1,47 m, xấp xỉ mức báo động III.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.