Triệt phá trên 4.000 băng nhóm tội phạm

Hội trường buổi họp tổng kết cuối năm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ảnh: Tuấn nguyễn
Hội trường buổi họp tổng kết cuối năm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ảnh: Tuấn nguyễn
TPO – Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, trong năm 2011, toàn lực lượng điều tra, khám phá trên 35.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá trên 4.000 băng nhóm tội phạm các loại...

> Năm 2011, hơn 5000 vụ án hình sự được phá

Hội trường buổi họp tổng kết cuối năm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ảnh: Tuấn nguyễn
Hội trường buổi họp tổng kết cuối năm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ảnh: Tuấn nguyễn.

Chiều nay (16-1), Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2011 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, trong năm 2011, toàn lực lượng điều tra, khám phá trên 35.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá trên 4.000 băng nhóm tội phạm các loại, bắt và vận động đầu thú trên 9.000 đối tượng truy nã.

Trong đó, lực lượng công an đấu tranh nhiều chuyên án lớn, điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đánh giá cao, như chuyên án khám phá vụ giết người cướp tiệm vàng tại Bắc Giang; chuyên án triệt phá băng nhóm gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; vụ bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện phụ sản Trung ương…

Cơ quan công an phát hiện trên 15.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 7,4% so với năm 2010), thu hồi tài sản cho Nhà nước trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, có vụ rất lớn như vụ tại Công ty cho thuê Tài chính II; vụ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Viettinbank, thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng…

Công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục được quan tâm hơn. Số vụ việc phát hiện được tăng 66%.

Về tội phạm ma túy, năm 2011, công an phát hiện, bắt giữ trên 17.400 vụ với gần 25.000 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 15% so với năm 2010; thu giữ trên 200kg heroin và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Chuyển biến

Qua gần một tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có bước chuyển biến tích cực.

Công an tập trung lực lượng điều tra, khám phá 2.138 vụ phạm tội về hình sự, bắt xử lý 3.046 đối tượng (giảm 4,74% phạm pháp hình sự so với thời gian cùng kỳ trước khi mở đợt cao điểm); rà soát lên danh sách và đấu tranh mạnh với các loại tội phạm có tổ chức; triệt phá 214 băng nhóm tội phạm hình sự các loại với 639 đối tượng, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặt biệt nguy hiểm, hoạt động trong thời gian dài, gây ra hàng chục vụ, gây bức xúc dư luận xã hội.

Phát hiện, bắt giữ 1.927 vụ cờ bạc, 7.775 đối tượng, thu giữ hơn 5,8 tỷ đồng; 125 vụ hoạt động mại dâm. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 916 đối tượng truy nã, trong đó có 190 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Phát hiện 1.046 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng; 729 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ; đồng thời phát động phong trào trong toàn lực lượng CAND và Đoàn thanh niên học tập những tấm gương của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ Quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG