Triệt phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia về Sài Gòn

TPO - Ngày 9/9, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma tuý quy mô lớn từ Campuchia về TPHCM được nguỵ trang trong các thùng trái cây.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985), Nguyễn Hoàng Tú (SN 1984), Phạm Đình Nhân (SN 1977) ở Quận Gò Vấp.

Triệt phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia về Sài Gòn ảnh 1 Ma tuý giấu trong các thùng đựng trái cây. Ảnh CA

Đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập vào giữa tháng 7/2020. Các đối tượng này đã tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Số ma túy được ngụy trang trong các thùng đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Công an thu giữ hơn 47kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2kg Ketamin, 20 ngàn viên thuốc lắc, 5,27kg Heroin.

Triệt phá đường dây ma túy khủng từ Campuchia về Sài Gòn ảnh 2 Tang vật gần 50kg ma tuý bị công an thu giữ. Ảnh CA

Theo báo cáo Công an TPHCM, từ năm 2011 đến 2020, lực lượng chức năng đã thu giữ 188 khẩu súng và 2.500 viên đạn các loại trong các đường dây ma tuý bị triệt phá. Tội phạm ma tuý ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng hòng tẩu thoát.

Công an đã khám phá hơn 15.000 vụ án ma túy, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng.

Ngoài ra, Công an TPHCM cho biết các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hoá và sử dụng nhiều loại ma tuý, nhất là sử dụng ma tuý tổng hợp tại các nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, nhà nghỉ…

Hiện nay theo thống kê, TPHCM có hơn 924 quán bar, vũ trường, beer club các loại và hơn 3.500 khách sạn, nhà nghỉ. Những địa điểm này đều có nguy cơ trở thành tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý. Các tội phạm ma tuý cũng dễ lợi dụng những nơi này để dụ dỗ, lôi kéo người sử dụng và mua bán ma tuý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.