Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ do “nữ quái” phố núi cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thị xã Thái Hòa vừa được công an triệt phá, bắt giữ 13 đối tượng.

Sau thời gian nắm tình hình, theo dõi, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, khoảng 19h ngày 16/11, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) cầm đầu.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, thu giữ 241 triệu đồng tiền mặt, 40 điện thoại di động, 15 thẻ ATM và 2 gói ma túy dạng cỏ.

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ do “nữ quái” phố núi cầm đầu ảnh 1

Tang vật vụ án thu giữ được

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ do “nữ quái” phố núi cầm đầu ảnh 2

Hệ thống camera được lắp đặt tại nhà các đối tượng để theo dõi khi đánh bạc

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ riêng trong ngày 16/11, nhóm này đã sử dụng số tiền hơn 1 tỷ đồng để đánh bạc. Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.