Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 470 tỷ đồng qua mạng

Các con bạc trong đường dây cá độ bị triệu tập
Các con bạc trong đường dây cá độ bị triệu tập
TPO - Công an tỉnh Bình Định ngày 26/5 cho biết vừa phối hợp với phòng 6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ  cao, Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hàng trăm tỷ đồng tại TP Quy Nhơn.

Đường dây cá độ này hoạt động nhiều tháng qua, số tiền mà các con bạc cá độ tương đương hơn 470 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ qua mạng với số tiền lớn nhất từ trước đến nay bị Cơ quan Công an triệt phá tại Bình Định.

Sau thời gian tiến hành trinh sát, mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, Ban chuyên án đã lên kế hoạch phá án và tiến hành bắt, triệu tập 14 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Hầu hết các đối tượng tham gia đường dây này đều ở thành phố Quy Nhơn và có nhiều ngành nghề khác nhau.

Có 3 đối tượng bị Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, là Nguyễn Quốc Việt (1991, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn), Nguyễn Minh Quân (1988, ở phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) và Ngô Minh Tiến (1990, ở phường Quang Trung, Quy Nhơn).

Kết quả đấu tranh ban đầu, 3 đối tượng Việt, Quân và Tiến khai nhận: Từ nhiều tháng nay, các đối tượng liên hệ với một số đối tượng chuyên cá độ bóng đá qua mạng để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang web www.b8ag.com.

Sau khi được cung cấp các tài khoản ZA99K4M1, DTB680981, TQ4903, TV2L12, Việt và các đối tượng chia các tài khoản trên thành 410 tài khoản nhỏ cho các con bạc tham gia đánh bạc. Sau đó, các đối tượng tổ chức cá độ thỏa thuận không trực tiếp đặt cược bằng tiền mặt mà quy đổi thành điểm, mỗi điểm tương đương 50 ngàn đồng.

Sau khi được các đối tượng trên cung cấp tài khoản, các con bạc vào trang mạng cá độ bóng đá bong88.com đăng nhập vào tài khoản đã được cung cấp để đặt điểm cá cược. Cầm cái và con bạc thỏa thuận với nhau, khi tiền cá cược thắng – thua thì thanh toán tiền đánh bạc thắng thua với nhau qua tài khoản ngân hàng.

Thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ của các đối tượng là 9.523.650 điểm tương đương 476.182.500.000 tỷ đồng. Hầu hết các tài khoản chuyển tiền đều cho thấy các con bạc chủ yếu là thua, rất ít con bạc thắng.

Một con bạc tham gia đường dây này cho biết: “Đánh bạc qua mạng khác với đánh bạc trực tiếp ở chỗ là rất ảo, khi thua thì số điểm hạ xuống mà không thấy thực tế là số tiền đã mất. Vì vậy, các con bạc cứ càng thua càng đánh. Nếu đánh trực tiếp, thua là mất tiền, đôi khi con bạc còn nóng mặt mà dừng lại, còn đánh trên mạng bằng điểm sau đó mới chuyển tiền.”

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng đường dây cá độ qua mạng này để xử lý.

MỚI - NÓNG