Triệt phá bãi thiếc ngầm

Triệt phá bãi thiếc ngầm
TP - Ngày 8-4, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lạc Dương bao vây bãi thiếc ở tiểu khu 119 (xã Đa Sar, Lạc Dương), phát hiện gần 100 đối tượng đang khai thác quặng tại hàng loạt điểm đào đãi thiếc trái phép ăn thông với nhau qua hệ thống địa đạo chằng chịt.

Lâm Đồng:

Triệt phá bãi thiếc ngầm

Sau khi lập biên bản, Đoàn tiêu hủy 17 máy nổ, 10 máy phát điện, 5 dàn rung sàng lọc, 7 cối xay, 7 xe rùa, 2 máy bơm nước cùng hàng ngàn mét ống; đồng thời giật sập và đốt 15 lán trại.

Trước đó, Đoàn giải tỏa bãi khai thác thiếc trái phép ở khu vực Sông Con (tiểu khu 140, xã Đa Sar).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.