Triệt 'nấm độc' trong và sau dịch

0:00 / 0:00
0:00
Công an TP Cần Thơ xử phạt hành chính ông N.T. P 10 triệu đồng Ảnh: CA TPCT
Công an TP Cần Thơ xử phạt hành chính ông N.T. P 10 triệu đồng Ảnh: CA TPCT
TP - Công an TP Cần Thơ phát hiện trên 1.000 tài khoản Facebook đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả, xuyên tạc, vu khống, trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang trong dư luận, tác động tiêu cực đối với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Hơn 1.000 tài khoản xuyên tạc, bịa đặt

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ khá phức tạp, một số đối tượng chống đối lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Một bộ phận người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu thận trọng trong quá trình sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Tik Tok…) đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố đã tăng cường nắm tình hình, phát hiện trên 1.000 tài khoản Facebook đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Qua đó, đã đấu tranh, xử lý trên 300 trường hợp tại thành phố Cần Thơ có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đã khởi tố 4 vụ với 8 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Với quan điểm xử lý nghiêm những người vi phạm để răn đe; đồng thời, vận dụng tính nhân văn của pháp luật để nhắc nhở, giáo dục người vi phạm, cụ thể: Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam V. H. T (sinh năm 1985, không có nơi cư trú ổn định) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo Công an TP Cần Thơ, T là người có trình độ, từng công tác trên nhiều lĩnh vực, nhưng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có tư tưởng bất mãn, từ cuối năm 2020 đã thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Minh Long”, “Hoàng Thơ”… để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin vi phạm pháp luật, đến mức phải xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp, tổng số tiền phạt 125 triệu đồng. Đồng thời, chuyển Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố ra quyết định xử phạt 8 trường hợp, tổng số tiền phạt 47,5 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, chính quyền thành phố Cần Thơ đã quyết liệt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố đã rất nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật

Trong số những trường hợp Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện và xử lý, điển hình là trường hợp ông N. T. P, sinh năm 1988 ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Công an TP Cần Thơ xử phạt ông P 10 triệu đồng. Ông P là chủ nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, trang Fanpage, YouTube có hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng ký và thường xuyên đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, ông P cũng đã sử dụng chính các tài khoản mạng xã hội này để cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp Sở TT&TT TP Cần Thơ để xử lý đối với L. T. N. H, sinh năm 2000, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Đồng thời, Chánh Thanh tra Sở TT&TT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. Điều đáng chú ý, bà H là người chưa có chồng nhưng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến hình chụp giấy xác nhận đã tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và che đậy, thay thế thông tin cá nhân của người được tiêm vắc xin, lần 1 có dòng chữ “NHỜ BA CHỒNG GỬI VÔ K Á.NÊN ĐC TIÊM THUỐC MỸ…”; sau đó bà H xóa và đăng lại lần 2 với nội dung có dòng chữ “NHỜ BA CHỒNG QUYỀN LỰC NÊN ĐC TIÊM THUỐC MỸ…”, hành vi này vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Để hạn chế tình trạng vi phạm An ninh mạng, Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương; đặc biệt là các cơ quan báo chí để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Ngoài ra, Công an thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật.

“Việc người dân đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên không gian mạng đã làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong dư luận, tác động tiêu cực đối với công tác phòng, chống dịch; hạn chế hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền thành phố Cần Thơ”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...