Triển lãm tranh của trẻ tự kỷ

TP - Trong suốt ngày hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản (từ ngày 28 đến 30/8), triển lãm tranh “Con chỉ thông minh theo một cách khác” tại khu vực Chùa Cầu thu hút lượng lớn du khách tham quan.

Triển lãm do nhóm “Những người bạn tò he” tổ chức, với mong muốn góp phần giúp xã hội thay đổi cách nhìn và khám phá thế giới của những bạn nhỏ đặc biệt. 

Bạn Đỗ Huyền Trang- cán bộ điều phối chương trình Tò He, cho biết: “Hiện nay, số lượng trẻ mắc hội chứng tự kỷ tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, tuy nhiên cộng đồng này vẫn chưa được hiểu và quan tâm đúng cách. 

Trẻ em tự kỷ gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp và tìm kiếm công việc phù hợp. Tuy nhiên, rất nhiều những đứa trẻ tự kỷ có những khả năng đặc biệt như vẽ và các năng khiếu nghệ thuật khác. Tò He mong muốn giúp những đứa trẻ hoàn thiện khả năng của mình”. 

Nhiều du khách khi đọc những dòng chia sẻ, họ cho biết, họ cảm thấy đồng cảm với những đứa trẻ và mong rằng xã hội sẽ hỗ trợ để giúp đỡ chúng tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê mới nhất, Việt Nam hiện có khoảng 200 nghìn trẻ tự kỷ, cứ 166 trẻ thì có 1 em mắc chứng này.

MỚI - NÓNG