Triển lãm nghệ thuật cải lương

Triển lãm nghệ thuật cải lương
TP - Sáng 18/1, UBND tỉnh Tiền Giang khai mạc “Triển lãm 96 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương”, chào mừng sự kiện Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được vinh danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.

Triển lãm trưng bày hơn 350 hiện vật, hình ảnh về nhạc cụ, đĩa hát, trang phục biễu diễn cải lương qua các thời kỳ.

Có nhiều tư liệu quý như hình ảnh ban nhạc của tài tử Nguyễn Tống Triều tại hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi ông Nguyễn Phương Danh, đại biểu Quốc hội khóa I, đạo diễn, diễn viên cải lương - một trong những cây đại thụ của sân khấu cải lương; hình ảnh Rạp hát Vĩnh Lợi (trước đó là Rạp hát thầy Năm Tú) được xây dựng năm 1918.

Tiền Giang là một cái nôi của nghệ thuật cải lương. Khoảng năm 1917, ông Châu Văn Tú (còn gọi là Thầy Năm Tú, hay Pierre Tú), người xã Vĩnh Kim, Mỹ Tho (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), thành lập gánh hát đầu tiên ở Việt Nam, mang tên Gánh hát cải lương Thầy Năm Tú Mỹ Tho.

Đêm 18/1, chương trình nghệ thuật Tiền Giang - cái nôi của nghệ thuật cải lương, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Hải, Bạch Tuyết, NSƯT Lệ Thủy, Út Bạch Lan.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.