Triển lãm ảnh “Ngựa và long mã”

Nghi mã trong trường thi thời Nguyễn
Nghi mã trong trường thi thời Nguyễn
TP - Chiều 23/1 tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, triển lãm ảnh “Ngựa và long mã” khai mạc.

Triển lãm có gần 100 bức ảnh tượng ngựa, long mã đứng chầu và hình ảnh ngựa trên các bản khắc bằng sứ, đồng, gỗ… tại các khu lăng tẩm, đền đài miếu mạo qua các đời vua triều Nguyễn.

Triển lãm là dịp để khách du lịch có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, tín ngưỡng của các triều nhà Nguyễn trong đời sống hàng ngày cũng như quân sự qua các đời vua.

Đa phần tác phẩm là những hình ảnh được chụp lại (ngựa trong đời sống hàng ngày, trong đời sống tâm linh, trong chiến đấu, trong nghệ thuật...). Triển lãm kéo dài hết Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG