Quận Hai Bà Trưng:

Triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả để phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra các điểm tiêm vắc-xin COVID-19 trên địa bàn
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra các điểm tiêm vắc-xin COVID-19 trên địa bàn
TP - Trước những khó khăn, thách thức của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị trên địa bàn đã chủ động, vào cuộc quyết liệt trong xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng chống dịch. Ðồng thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đạt dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là làn sóng dịch thứ 4 đang tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Trước những khó khăn, thách thức đó, chính quyền các cấp cùng Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc, sự vào cuộc quyết liệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy, chủ động và linh hoạt trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó triển khai nhiều phương án, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid cho người dân trên địa bàn sớm nhất, đồng thời ưu tiên tiêm cho các đối tượng lao động đặc thù, phải tiếp xúc nhiều với cộng đồng để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.

Lãnh đạo Xí nghiệp 3 chi nhánh Hai Bà Trưng (Cty TNHH Vệ sinh môi trường Hà Nội - URENCO) cho biết, đơn vị có hơn 400 công nhân đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác ngõ xóm, khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Công việc phải tiếp xúc hàng ngày với người dân nên việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. “Tại địa bàn, quận đã chủ động đề nghị tiêm cho toàn bộ nhân viên của công ty. Đến nay, đã có 3 đợt tiêm bắt đầu từ ngày 28/7. Hiện tỷ lệ tiêm trong đơn vị đã đạt 95%, còn một số chưa tiêm được vì có một số bệnh nền”, lãnh đạo xí nghiệp thông tin.

Tổng thu ngân sách tăng 47%

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được thành phố và Quận ủy giao. Chính quyền quận đã triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2021 là trên 6 nghìn 200 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020.

Quận chủ động xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cấp thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, công tác phục vụ bầu cử và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, quận Hai Bà Trưng xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn; bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. Trong đó, tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, sự đồng bộ thông suốt trong quản lý. Cùng đó, tập trung rà soát, triển khai quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách quận theo dự toán và kế hoạch năm 2021 đề ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.