Trí thức trẻ Đông Nam Á bàn về chuyển đổi số trong giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 25/6, tại Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản lần thứ 3 (JASE 3) chính thức khai mạc với sự tham gia của 12 báo cáo viên, 100 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên, đại diện hội cựu lưu học sinh Nhật Bản tại 9 nước Đông Nam Á.

Sáng 25/6, tại Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản lần thứ 3 (JASE 3) chính thức khai mạc với sự tham gia của 12 báo cáo viên, 100 nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên, đại diện hội cựu lưu học sinh Nhật Bản tại 9 nước Đông Nam Á.

Trí thức trẻ Đông Nam Á bàn về chuyển đổi số trong giáo dục ảnh 1

Chủ đề năm nay là chuyển đổi số trong giáo dục và những thách thức đối với giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh

Năm nay, Hội thảo chọn chủ đề là “Công nghệ thông tin, số hóa trong giáo dục và những vấn đề về giáo dục trong bối cảnh khủng hoảng mang tính toàn cầu”. Các nội dung cụ thể được trao đổi, thảo luận gồm: Công nghệ 4.0 và các vấn đề số hóa trong giáo dục; Giáo dục ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giáo dục ngoại ngữ và Một số vấn đề trong giáo dục nhìn từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tại hội thảo, 16 trong 30 bài báo cáo được trình bày về các vấn đề như: tác động tiêu cực của chuyển đổi số với giáo dục đại học; Những thách thức, chiến lược thích ứng và cách thức Tiến bộ trong Dạy và Học trong bình thường mới; Chính sách ngoại ngữ của Việt Nam; Phát triển hệ sinh thái nhân lực Việt - Nhật đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản; Chuyển đổi số trong giáo dục - Chiến lược và thực hiện….

Trí thức trẻ Đông Nam Á bàn về chuyển đổi số trong giáo dục ảnh 2

Hội thảo thu hút 100 đại biểu là trí thức trẻ của Việt Nam và các nước ASEAN

Theo PGS.TS. Ngô Minh Thủy, Chủ tịch CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, đại dịch toàn cầu dẫn đến rất nhiều thách thức đối với giáo dục nói chung và giáo dục ngoại ngữ nói riêng. Những xu hướng phát triển mới như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học một mặt tạo ra những khó khăn, đồng thời cũng là cơ hội cho các quốc gia.

“Hội thảo JASE 3 là cơ hội tốt để các nhà quản lý, các cán bộ khoa học, những người làm công tác giáo dục và đào tạo trao đổi thông tin và thành quả nghiên cứu. Đây cũng là dịp để thúc đẩy mối giao lưu về học thuật, tăng cường mạng lưới nghiên cứu về giáo dục và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á và Nhật Bản”, bà Thuỷ nói.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, các nước ASEAN và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác vì hòa bình và ổn định cũng như phát triển và phồn vinh của khu vực châu Á trong suốt hơn 40 năm qua.

Trí thức trẻ Đông Nam Á bàn về chuyển đổi số trong giáo dục ảnh 3

Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đánh giá cao chủ đề hội thảo và kì vọng những đóng góp của các đại biểu có thể góp phần thay đổi giáo dục đào tạo ở các quốc gia

“Đại dịch COVID-19 vẫn đang lây lan trên quy mô toàn cầu và sự phát triển của chuyển đổi số khiến cho môi trường giáo dục cũng có những sự thay đổi lớn. Những thảo luận sôi nổi về các cách thức giáo dục đào tạo tại Hội thảo sẽ đóng góp cho việc thực thi và cải cách giáo dục đào tạo tại các quốc gia. Tôi cũng kỳ vọng rằng thông qua đó, mối liên kết và hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN sẽ ngày một khăng khít”, Đại sứ Yamada Takio nói.

JASE 3 được CLB Cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản tổ chức thường xuyên với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông qua Tổ chức ASJA International. Năm 2015, JASE lần đầu tiên được tổ chức thu hút được 150 đại biểu từ nhiều trường đại học của 11 nước. Vào năm 2018, Hội thảo JASE 2 lấy chủ đề là Đào tạo nguồn nhân lực quốc tế với gần 30 bài báo xoay quanh các vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các nước.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.