Tri ân liệt sỹ hy sinh vì nhà giàn DK1

Tri ân liệt sỹ hy sinh vì nhà giàn DK1
TP - Ngày 25-4, tại khu vực Phúc Tần thuộc vùng biển thềm lục địa phía Nam, đoàn đại biểu 54 dân tộc Việt Nam làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

54 dân tộc anh em hội tụ tại Trường Sa
> Tri ân liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa

Thả hương, hoa xuống biển viếng hương hồn các liệt sỹ
Thả hương, hoa xuống biển viếng hương hồn các liệt sỹ.

Tại khu vực này, từ năm 1989, cán bộ chiến sỹ đã kiên gan bám trụ tại các nhà giàn DK1. Đêm 14-2-1990, nhà giàn đổ sập, 8 cán bộ rớt xuống biển khơi trước sức công phá của cơn bão số 10, giật cấp 12. Đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, sau nhiều giờ quăng quật giữa biển khơi vẫn kiên cường bám trụ động viên đồng đội giữ vững tinh thần.

Anh cùng 2 đồng đội mãi mãi nằm lại biển khơi sau khi nhường áo phao và miếng lương khô cuối cùng cho người chiến sỹ yếu nhất. Trong cơn bão số 8 (1990), chuẩn úy Lê Đức Hùng vẫn giữ vững vị trí chiến đấu, liên tục thông tin liên lạc về sở chỉ huy quân chủng. Trước giây phút nhà giàn đổ sập, anh đã gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến anh em, đồng đội...

Cùng ngày, dù thời tiết bất lợi, sóng cấp 4, cấp 5 nhưng đại diện đoàn công tác 54 dân tộc Việt Nam vẫn vượt biển tiếp cận nhà giàn DK1/18. Tại đây, đại diện đoàn đã tặng quà, gửi lời động viên 20 cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG