Có 16 kết quả :

Đối tượng H.P.P. tại cơ quan công an

Shipper bốc đầu SH bị giữ xe và phạt 7 triệu đồng

TPO - Tối ngày 1/6, khi đang điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Lương, P. thấy lực lượng chức năng nên đã bốc đầu, đi xe bằng 1 bánh để trêu đùa. Với hành vi trên, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính P. số tiền 7 triệu đồng, tước GPLX và tạm giữ xe 7 ngày.
 Luật sư cho rằng, không nên xử phạt tiền đối với học sinh (người chưa làm ra tiền) mà nên nhắc nhở.

Tranh luận quanh việc phạt học sinh 3,7 triệu đồng vì chế thông báo lộ đề thi

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt là 3.750.000 đồng đối với học sinh vì hành vi giả mạo văn bản của Sở GD&ĐT để trêu đùa. Luật sư cho rằng, không nên xử phạt tiền đối với học sinh (người chưa làm ra tiền) mà có biện pháp xử lý khác như nhắc nhở, để phù hợp với thực tế hơn.
 Các "thủ phạm" cướp mũ từ trái qua: Hùng, Thịnh, Lộc

Bị hại nhiều lần xin cho “kẻ cướp”

TP - Trước bản án 94 tháng tù dành cho 4 bị cáo tuổi vị thành niên trong vụ cướp mũ ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Hải Phòng cho rằng việc xét xử các cháu tuổi vị thành niên cần lấy mục đích giáo dục, giúp đỡ để các cháu trở thành người có ích chứ không nhất thiết phải trừng phạt bằng án tù. Trong khi đó, gia đình bị hại tiếp tục nhiều lần gửi đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo.