Treo thưởng số tiền kỷ lục để 'săn' thủ phạm bắn hạ MH17

Treo thưởng số tiền kỷ lục để 'săn' thủ phạm bắn hạ MH17
TPO - Một nhà điều tra giấu tên đã treo thưởng 30 triệu USD cho ai cung cấp bằng chứng về thủ phạm bắn hạ máy bay Malaysia số hiệu MH17 tại miền đông Ukraine. 

30 triệu USD là một trong mức treo thưởng lớn nhất thế giới trong lịch sử. Số tiền này còn lớn hơn cả mức 25 triệu USD mà Mỹ từng treo thưởng cho người cung cấp sào huyệt của Osama bin Laden.

Việc treo thưởng kể trên được công bố thông qua công ty điều tra tư nhân Wifka, có trụ sở tại Schleswig-Holstein, miền tây bắc Đức. Công ty này cũng cho biết họ được thuê để điều tra vụ tai nạn máy bay số hiêu MH17.

Tuy nhiên, Wifka tuyên bố bản thân họ cũng không biết ai là người treo thưởng số tiền kể trên. Nhưng tiền hiện tại đã được chuyển sẵn vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ ở Zurich để sẵn sàng trả thưởng.

Người treo thưởng bí ẩn, thông qua Wifka, cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho người bán tin dịch vụ bảo vệ nhân chứng miễn phí.

Đại diện Wifka cho biết thêm, họ đã được khách hàng bí mật kể trên ứng trước 24.000 bảng Anh cho việc điều tra vụ tai nạn MH17.

Ngày 17/7, máy bay Malaysia số hiệu MH17 rơi ở miền đông Ukraine khiến 298 người (283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn) đều thiệt mạng khi đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả điều tra sơ bộ, máy bay rơi do “lực tác động cực mạnh từ bên ngoài”.

Theo Theo Telegraph, the Local
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.