Trẻ mắc bệnh nhiều hơn do giao mùa

Trẻ mắc bệnh nhiều hơn do giao mùa
Thời gian gần đây, tại các cơ sở khám, điều trị nhi khoa trên địa bàn Hà Nội, số trẻ đến khám vì các biểu hiện ho, sốt, sổ mũi... có xu hướng tăng đáng kể.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, trung bình một ngày khoa tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến khám, trong đó quá nửa là do sốt virus và bệnh đường hô hấp. Lý do vì thời tiết miền Bắc đang chuyển sang thu, lạnh về sáng và đêm, trưa nóng, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, để phòng bệnh cho trẻ vào thời điểm này, cha mẹ nên giữ cho môi trường sống trong nhà sạch sẽ, thoáng mát, thông khí tốt, đồng thời chú ý đến việc ăn uống nâng cao sức đề kháng cho trẻ, nên tắm cho bé vào buổi trưa khi trời ấm, tránh tắm vào buổi tối vì trẻ dễ nhiễm lạnh. Đặc biệt, khi thấy trẻ sốt cao cần chú ý theo dõi tình trạng bệnh, nên đưa đi khám sớm.

Theo Nguyễn Phan
An ninh Thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.