Trẻ gặp nhiều tai nạn về mắt khi nghỉ hè

Trẻ gặp nhiều tai nạn về mắt khi nghỉ hè
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ học và có nhiều cơ hội chơi cùng bạn bè, người thân. Tuy nhiên, những trò chơi tưởng như vô hại lại ẩn chứa nhiều nguy cơ gây tai nạn, trong đó, thường gặp nhất là tai nạn về mắt.

Trẻ gặp nhiều tai nạn về mắt khi nghỉ hè

> Ánh nắng gây nhiều nguy hiểm cho mắt trẻ em

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ học và có nhiều cơ hội chơi cùng bạn bè, người thân. Tuy nhiên, những trò chơi tưởng như vô hại lại ẩn chứa nhiều nguy cơ gây tai nạn, trong đó, thường gặp nhất là tai nạn về mắt.

Những tai nạn này có thể để lại di chứng, thậm chí khiến trẻ vĩnh viễn hỏng mắt.

Trẻ gặp nhiều tai nạn về mắt khi nghỉ hè ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Cha mẹ chủ quan, con hỏng mắt

Nhìn cậu con trai ba tuổi phải băng trắng một bên mắt, chị Thanh Nga (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) không khỏi chạnh lòng. Gia đình chị mở cửa hàng may đã được sáu năm, những tại nạn nhỏ xảy ra do kim, dao, kéo, máy khâu… không phải điều lạ lẫm. Tuy nhiên, chị Nga chưa bao giờ nghĩ rằng, con trai mình có ngày đứng trước nguy cơ hỏng hoàn toàn một bên mắt do sự chủ quan của chị.

“Những lúc tôi và mọi người trong cửa hàng làm việc, thằng bé vẫn thường ngồi chơi quanh đó. Tôi cũng cẩn thận, không dám cho con nghịch đồ sắc nhọn, chỉ để một rổ toàn vải vụn cho cháu chơi thôi. Hôm đó tôi đang may đồ cho khách, cháu lại gần xem tôi làm việc, không ngờ tôi đang may giữa chừng thì kim bị gãy, bắn vào mắt cháu. Tôi cuống quýt đưa con tới bệnh viện. Bác sỹ nói cần theo dõi tình hình của cháu sau khi tháo băng, tuy nhiên, phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất là cháu hỏng hẳn một bên mắt”, chị Thanh Nga thở dài.

Giống như chị Thanh Nga, chị Minh Hà (Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) cũng có con trai bị tai nạn về mắt ngay trong những ngày đầu nghỉ hè. “Cháu và mấy bạn hàng xóm trong khu chơi đánh trận bằng kiếm nhựa. Bình thường bọn trẻ vẫn chơi như vậy, không có sự cố gì cả, tôi chỉ thỉnh thoảng nhắc con không được đánh bạn quá mạnh thôi. Nào ngờ hôm vừa rồi, cháu bị bạn chọc kiếm vào mắt, dù là kiếm nhựa nhưng phần đầu kiếm vẫn được làm thuôn nhọn. Thấy con bị chảy máu mắt, tôi phải đưa tới viện ngay”

Con trai chị Thanh Nga và chị Minh Hà không phải những trường hợp trẻ duy nhất gặp tai nạn về mắt vào mùa hè. Do sự bất cẩn của trẻ và chủ quan của cha mẹ, nhiều trẻ đã phải “khóc thét” do mắt bị chảy máu trong, tổn thương nhãn cầu, đứt lệ quản, vỡ thủy tinh thể… , thậm chí hỏng hẳn mắt.

Cho con đôi mắt khỏe đẹp trong mùa hè

Quan tâm, “để mắt” tới con là điều đầu tiên phụ huynh cần lưu ý nhằm tránh trẻ tiếp xúc với các vật sắc nhọn, dễ gây thương tích; đồng thời giáo dục trẻ có ý thức hơn trong việc lựa chọn trò chơi, đồ chơi cho mình.

Để có được đôi mắt khẻo đẹp, trẻ còn cần một chế độ sinh hoạt khoa học với dinh dưỡng đầy đủ, thời gian học tập và vui chơi được cân bằng. Đây cũng là khoảng “thời gian vàng” để các phụ huynh tận dụng chăm sóc, cải thiện sức khỏe cho con mình.

Trẻ gặp nhiều tai nạn về mắt khi nghỉ hè ảnh 2
 

Chị Chi Hoa ( Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Ngay đầu hè tôi đã “quán triệt” tinh thần cháu về việc đi ngủ đúng giờ, không thức khuya, sáng dậy sớm tập thể dục hoặc đi bơi. Về ăn uống, cháu cần ăn đủ bữa ở nhà để mẹ và bà “tẩm bổ” nhiều món ngon, tránh ăn vặt ở ngoài, vừa đắt vừa không đảm bảo vệ sinh”. Nhờ đó, con trai chị Hoa đã tăng một cân và bớt “khẳng khiu” hơn trước đây. Chị Hoa cho biết, con trai chị được như vậy còn nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Goodeye – sản phẩm hỗ trợ mắt quen thuộc với gia đình chị do Công ty Cổ phần MegaSun phân phối.

“Cách đây hai năm, con tôi bị tổn thương nhãn cầu do bạn bắn đạn nhựa vào mắt lúc chơi đùa. Dù đã chữa trị nhưng thị lực của cháu giảm hẳn. Tôi cho cháu dùng Goodeye từ ngày đó và thấy mắt con được cải thiện đáng kể. Cháu không còn tình trạng thỉnh thoảng bị đau, nhức như hồi đầu, mắt tuy không thể nhìn rõ như khi còn nguyên vẹn nhưng cũng không bị suy giảm thêm. Hơn nữa, cháu nhà tôi rất thích Goodeye vì thấy mình khỏe mạnh, đầu óc mình mẫn, hết hẳn trạng thái “gật gà gật gù” vì buồn ngủ, uể oải như trước kia”.

Giống như chị Chi Hoa, nhiều phụ huynh khác cũng lựa chọn Goodeye cho các “cục cưng” của mình bởi đây là sản phẩm được sản xuất với công thức độc đáo và ưu việt, bao gồm Cao việt quất, Lutein, bộ hợp chất các Vitamin có tác dụng chống oxi hóa. Trong nhiều năm qua, Goodeye đã trở thành người bạn thân thiết với nhiều phụ huynh và học sinh trong việc cải thiện thị lực; hỗ trợ hậu phẫu thuật; phục hồi mắt sau tai nạn. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp người dùng tránh được căng thẳng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt…

P.V

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.