Trẻ em Thái Lan vật vã mưu sinh trên võ đài khốc liệt

Một trận đấu giữa hai võ sĩ nhí tại khán đàn Thapae, thành phố Chiang Mai.
Một trận đấu giữa hai võ sĩ nhí tại khán đàn Thapae, thành phố Chiang Mai.
Nhiều trẻ em nghèo ở Thái Lan phải mạo hiểm với sức khỏe và thậm chí tính mạng của mình để tham gia những trận đấu quyền Thái (Muay Thai) nhằm mục đích kiếm tiền giúp gia đình.

Những cú đánh có thể làm chúng tổn thương não, nhưng người lớn lại đặt cược khá nhiều tiền vào các trận đấu của chúng. Nhiều gia đình còn gây áp lực cho các võ sĩ nhí phải dành chiến thắng để kiếm tiền giúp bố mẹ thoát khỏi nghèo đói. Nếu dành chiến thắng, võ sĩ nhí sẽ kiếm được khoảng 30 USD cho mỗi trận đấu.

Cậu bé Nat Thanarak, 11 tuổi, một trong những võ sĩ đấm bốc nhí giỏi nhất miền bắc Thái Lan,cho biết, cậu tham gia các trận đấu chỉ vì muốn có tiền giúp bố mẹ và cũng muốn làm ngôi làng nơi cậu sinh ra nổi tiếng theo tên tuổi của cậu.

Khi Nat chuẩn bị đấu với một đối thủ nặng ký hơn cậu 1 tuổi, nhiều người dân trong làng đã đặt cược vào khả năng chiến thắng của cậu. Cậu phải tập luyện tất cả các ngày trong tuần với thời gian khoảng 4 giờ/ngày trước và sau khi đến trường.

Trẻ em Thái Lan vật vã mưu sinh trên võ đài khốc liệt ảnh 1

Hai người tham gia cá cược đang dặn dò võ sĩ nhí trên khán đài. Ảnh Channel 4.

Để phù hợp với hạng cân tham gia, Nat phải tập luyện và có chế độ ăn phù hợp để giảm 3kg trong khoảng một tuần trước khi trận đấu diễn ra. Cậu đã phải mặc một chiếc áo có chất liệu cao su và chạy 8km dưới nhiệt độ 30 độ C, ép cơ thể phải ra mồ hôi để giảm cân.

Khi được hỏi về việc có lo lắng cho sức khỏe của con trai không, bố của Nat nói, ông có lo lắng một chút vì chưa bao giờ cậu bé phải giảm cân như vậy, Tuy nhiên, sau trận đấu, cậu chỉ cần ngủ đủ giấc là sẽ khỏe trở lại.

Mỗi tháng mẹ của Nat chỉ kiếm được một số tiền nho nhỏ từ việc trông trẻ, trong khi đó bố của Nat lại không có việc làm. Vì vậy, họ hy vọng cậu bé sẽ kiếm tiền giúp gia đình khi chiến thắng các trận đấu dù vẫn biết rằng con mình còn quá nhỏ.

Trẻ em Thái Lan vật vã mưu sinh trên võ đài khốc liệt ảnh 2

Một cậu bé 9 tuổi đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu.

Hiện nay có khoảng hơn 30.000 trẻ em Thái Lan tham gia thi đấu môn quyền Thái, được coi là một trong những môn võ thuật khó nhất trên thế giới.

Một nghiên cứu trên 200 võ sĩ quyền Thái nhí và 200 trẻ em bình thường cho thấy, nhiều trẻ em tham gia thi đấu có biểu hiện bất thường ở não hơn những trẻ em bình thường.

Môn quyền Thái rất phổ biến tại Thái Lan, giống như bóng đá vậy. Nếu một gia đình có nhiều thế hệ từng dành vô địch trong trận đấu quyền Thái sẽ là điều rất tự hào.

Trẻ em Thái Lan vật vã mưu sinh trên võ đài khốc liệt ảnh 3

Một võ sĩ đang bị chấn thương. Ảnh Channel 4.

Tuy nhiên, trước sự phổ biến của môn thể thao này, nhiều gia đình tại miền bắc Thái Lan, đã cho con họ, những đứa trẻ còn quá nhỏ, tham gia thi đấu để nhằm kiếm tiền giúp bố mẹ thoát khỏi đói nghèo. Những đứa trẻ tội nghiệp đã sớm phải từ bỏ con đường học hành để làm võ sĩ bất tắc dĩ.

Nhiều đứa trẻ nói rằng chúng muốn giúp bố mẹ kiếm tiền và mơ ước môt ngày nào đó sẽ được thi đấu ở những sân vận động lớn tại Bangkok, nhưng chúng còn quá nhỏ để nghĩ đến việc bị chấn thương và những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Còn bố mẹ chúng có thể hoàn toàn ý thức được điều đó, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ chấp nhận để con mình đối mặt với hiểm nguy.

Theo Minh Việt
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.