Trẻ có thể bị điếc vì nghe nhạc từ trong bụng mẹ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Thời gian gần đây, có rất nhiều lời quảng cáo về việc âm nhạc giúp nâng cấp vòng một, giúp thai nhi thông minh hơn, nhưng thực hư của việc này như thế nào thì không ai chắc chắn.

Nhạc chuông nâng ngực là hoang tưởng

Chỉ cần một cú nhấp chuột, trong vòng chưa đầy 1 phút, công cụ tìm kiếm trực tuyến đã cho ra hơn 9 triệu kết quả có liên quan đến từ khóa “nhạc nâng ngực”. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có hàng chục website đang kinh doanh nhạc chuông nâng ngực với những thông tin chi tiết hướng dẫn cú pháp tin nhắn để sở hữu những đoạn nhạc “thần dược” này. Đa phần các website này đều không hết lời ca ngợi lợi ích của “nhạc nâng ngực”, theo họ “chỉ cần nghe 20 lần/ngày, trong vòng 10 ngày, ngực sẽ tăng lên 2- 3cm” (?!)..

Trẻ có thể bị điếc vì nghe nhạc từ trong bụng mẹ ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trên trang web www.nhacnangnguc… khẳng định: “Không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, không cần đến miếng độn và lại cực kỳ kinh tế. Chỉ cần nghe trong 10 ngày, vòng 1 của bạn sẽ tăng thêm 2 cm”. Cònwww.nhaccuatui…thì cho biết: Điệu nhạc Rockmelon này (một điệu nhạc được website này cho là có khả năng làm vòng một của phụ nữ lớn lên – PV) đã thu hút 10.000 lượt download ngay trong tuần ra mắt đầu tiên và tạo ra một cơn sốt trong giới phụ nữ”.

Theo cách lý giải của những người sáng chế ra loại nhạc chuông nâng ngực này thì “loại nhạc chuông đó có những âm thanh khiến cho bộ não và cơ thể người nghe di chuyển một cách vô thức. Những giai điệu của Rockmelon có âm thanh tương tự như tiếng trẻ sơ sinh khóc, và khi nghe âm thanh này, tâm trí của phái đẹp vô thức chuyển sang ý thức làm mẹ, khiến ngực to hơn một cách tự nhiên”. 

Và những lời quảng cáo “nghe như đùa” này cũng đã gieo hi vọng cho không ít người, nhất là những người có vòng một khiêm tốn và không có nhiều tiền cũng như lo sợ những biến chứng của phẫu thuật ngực. Chỉ với 15.000đ bất kỳ ai cũng có thể tải bộ nhạc chuông có tác dụng nâng cấp vòng 1 về máy tính hoặc điện thoại.

Nhận định về điều này, BS. Trần Thị Tuyết Lan, Bệnh viên Phụ sản TW cho biết: “Trên thực thế âm nhạc giúp chữa bệnh là điều hoàn toàn có thật, nhưng chỉ là những bệnh có liên quan tới thần kinh như bệnh mất trí nhớ, rối loạn tâm thần…vì âm nhạc chỉ tác động tới não bộ. Còn việc nâng ngực bằng âm nhạc là điều hoàn toàn phi lý, vì âm nhạc không hề tác động đến phần cơ của cơ thể, nên không có chuyện âm nhạc giúp cơ ngực to lên, nếu không có sự luyện tập cơ bắp”

Trẻ có thể bị điếc vì nghe nhạc từ trong bụng

Chị Trần Thanh Hà ở Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp.HCM mang thai được 28 tuần tuổi,  chị bắt đầu cho thai nhi “nghe” nhạc từ tuần 23. Bởi chị nghe nói cho thai nhi nghe nhạc từ trong bụng mẹ (từ tuần thứ 23) sẽ giúp trẻ thông minh hơn. Vì lúc này thai nhi có thể phân biệt được những âm thanh bên ngoài, khi cho bé nghe các loại nhạc thính phòng, nhạc cổ điển êm ả, sẽ giúp trí não trẻ phát triển tốt hơn. Sau khi ra đời, trẻ cũng thẩm thấu âm nhạc tốt hơn.

Cho thai nhi nghe nhạc đúng cách

- Chọn các bản nhạc nhẹ nhàng trữ tình êm dịu sẽ khiến trẻ dễ cảm nhận hơn.

- Cho trẻ nghe vừa đủ, khoảng 4.000Hz vì trong bụng mẹ thai nhi không nghe đượcmà chỉ cảm nhận âm nhạc qua sự truyền tải của tần sóng âm.

- Không để các loại thai phone vào bụng mẹ hoặc áp sát bụng mẹ vào gần những nơi có loa đài âm thanh, điều này làm bé bị giật mình vì tần số âm thanh quá to.

- Khi nghe nhạc người mẹ nên thả lỏng cơ thể, tâm trạng vui vẻ, khoan khoái bởi tâm trạng của người mẹ sẽ tác động trực tiếp tới thai nhi chứ không phải là âm nhạc.

Tương tự chị Hà, chị Hoàng Thanh Hiền, rút kinh nghiệm từ đứa trước chị không cho nghe nhạc ngay từ trong bụng mẹ nên sinh ra cháu, không thích nghe nhạc, tính tình bưởng bỉnh, ít hòa đồng với mọi người thường hay lầm lũi một mình. Nên lần sinh thứ hai chị quyết tâm đầu tư cho con ngay từ trong bụng. Hai vợ chồng chị săn lùng khắp nơi các bản nhạc giúp bé thông minh, nhất là những loại nhạc của các nhà thiên tài như Mozart, Beethoven…

Mỗi lần cho con nghe nhạc chị Hiền lại thấy bé lấy chân đạp nhẹ vào bụng mẹ, chị rất thích thú vì cho rằng con đang vui nên mới như vậy. Số giờ chị cho con nghe nhạc tăng dần lên mỗi ngày, ăn chị cũng cho con nghe, ngủ chị cũng ru con bằng âm nhạc, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi chị lại đeo tai nghe vào bụng rồi mở nhạc cho hai mẹ con cùng nghe.

Tuy nhiên, sau khi sinh con được 6 tháng, chị Hiền thấy con có những biểu hiện khác lạ, ít phản ứng với những âm thanh xung quanh, bố mẹ nựng thì không có phản ứng lại không giống như những đứa trẻ khác, đem con đi khám các bác sỹ kết luận con chị bị thính lực kém, dù cháu chưa bị điếc nhưng âm thanh tác động phải to thì mới có khả năng nhận biết.

Giải thích điều này, BS. Trần Thị Tuyết Lan cho biết: “Việc cho thai nhi nghe nhạc từ trong bụng mẹ chưa chắc sẽ làm cho trẻ thông minh hơn, mà ngược lại nó có thể ảnh hưởng tới khả năng nghe của trẻ, bởi nhiều bà mẹ cho con nghe nhạc quá to, đặc biệt là cho nghe bằng tai phone áp sát vào bụng mẹ kiến cho sóng âm thanh phát ra tác động trực tiếp tới tai thai nhi, khiến cho trẻ sau khi sinh ra bị giảm thính lực, thậm chí là bị điếc bẩm sinh.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG