Trao yêu thương cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên

84 suất học bổng đã được trao
84 suất học bổng đã được trao
TP - Sáng 30/12/2019, hàng nghìn người dân địa phương, thầy cô giáo, học sinh, khách mời từ xa về xã Ea Dah (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã tập trung theo dõi buổi lễ trang trọng do báo Tiền Phong phối hợp chính quyền địa phương tổ chức, với 3 nội dung trao tặng những phần quà giá trị, đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo và đồng bào các dân tộc vùng sâu.

Nắng đẹp hồng tươi trên khu vực trung tâm xã Ea Dah, nơi diễn ra buổi lễ “3 trong 1” gồm cả 3 chương trình thiện nguyện, do báo Tiền Phong kết nối với các đơn vị liên quan để tổ chức, triển khai.

Mở đầu, là phần lễ khánh thành, bàn giao Ký túc xá 115. Công trình tổng trị giá 3,3 tỉ đồng, trong đó 2,3 tỉ đồng do nhà báo Trần Đăng Tuấn- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Trò nghèo vùng cao vận động quyên góp từ nhiều nhà tài trợ để có nguồn đầu tư, và 1 tỉ đồng đối ứng từ ngân sách huyện.

Báo Tiền Phong là đơn vị kết nối, hỗ trợ, giúp công trình sớm hoàn thành. Nơi ở mới khang trang, sạch đẹp, an toàn cho 115 học trò nhỏ được xây trên diện tích gần 2000m2 ở trung tâm xã Ea Dah.

Trao yêu thương cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên ảnh 1

Cùng các cháu về thăm làng cũ trước khi chuyển đến Ký túc xá 115

Ngoài việc đầu tư xây dựng Ký tục xá 115, Quỹ Trò nghèo Vùng cao còn đang bước vào giai đoạn nghiệm thu các dự án khác mà Quỹ đầu tư hỗ trợ ngành Giáo dục trên Tây Bắc. Bận rộn giữa các công trình như con thoi, nhà báo Trần Đăng Tuấn không vào dự lễ “3 trong1” tại xã Ea Dah được nên đã ủy quyền cho nhà báo Nguyễn Anh Tú- Giám đốc Quỹ, và gửi lời mong “Các con sẽ được chăm sóc tốt, và xã sẽ giữ gìn, quản lý chu đáo mọi sinh hoạt cho các con, như mong đợi của những tấm lòng thiện nguyện đã chuyển tiền ủng hộ xây dựng Ký túc xá 115”.

Trao yêu thương cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn-Tổng biên tập báo Tiền Phong cảm ơn các nhà tài trợ học bổng

Sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy và Á hậu Nguyễn Thị Thúy An, 2 đại sứ xinh đẹp trong chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” do Tân Á Đại Thành phối hợp báo Tiền Phong tổ chức đã được đông đảo công chúng cổ vũ nồng nhiệt.

Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành khi lên trao quà tượng trưng, gồm các thiết bị trị giá 285 triệu cho một số xã vùng sâu Tây Nguyên, đã cho biết Tập đoàn sẽ còn tiếp tục cùng báo Tiền Phong triển khai nhiều dự án nhân ái khác nữa trên cao nguyên này.

Trao yêu thương cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên ảnh 3

Trao quà tượng trưng của tập đoàn Tân Á Đại Thành cho các xã vùng sâu trên Tây Nguyên

Lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 13 mở đầu với các tiết mục hòa ca đặc sắc, đầy niềm tin yêu hy vọng của nhóm nhạc khiếm thị Vi Nhân, khiến cử tọa vô cùng xúc động. Nhà báo Hoàng Thiên Nga- Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, người điều hành chương trình học bổng chia sẻ: Hơn 600 suất học bổng đã được trao với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng từ năm 2012 đến nay có phần đóng góp đáng trân trọng của nhiều cá nhân, đơn vị đồng hành.

Một số học sinh được nhận những suất học bổng đầu tiên hoặc được báo Tiền Phong giúp đỡ, khi cuộc sống ổn định hơn đã tỏ lòng tri ân bằng cách góp nguồn học bổng cho chương trình, như các em Đỗ Quang Thiện, Nguyễn Dũng Hiếu, Tú Anh... không ngừng lan tỏa tính thiện và ý thức phụng sự cộng đồng cho xã hội, đất nước trong thế hệ trẻ.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao, do nhà báo Trần Đăng Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đã hưởng ứng lời kêu gọi của đại diện báo Tiền Phong trên Tây Nguyên, quyết định xây dựng Ký túc xá 115 khang trang cho học trò nghèo xã vùng sâu Ea Dah, với nguồn vốn đầu tư khoảng 2,3 tỉ đồng, cùng nguồn đối ứng 1 tỉ đồng từ ngân sách huyện Krông Năng.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đã phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức, triển khai chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn”, nhằm góp phần cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc nơi nghèo khó, với tổng giá trị sản phẩm trao tặng cho nhiều xã vùng sâu trên cả nước hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, các xã trên Tây Nguyên được nhận số thiết bị tương đương 285 triệu đồng. 

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình học bổng Đọt Chuối Non lần trao thứ 13. Trong đó, Hội Hữu nghị Pháp Việt vùng Choisy le Roi ủng hộ 34 triệu đồng; Bs PTT 30 triệu; Nhóm “Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế” 17.265.000đ; Trường THCS & THPT Hoàng Việt Đắk Lắk 10 triệu; Thầy thuốc Khăm Phết Lào 10 triệu; Nha khoa Hương Thông 10 triệu; Anh Nguyễn Dũng Hiếu 5 triệu; Anh Phan Lê Thanh Toàn-Giám đốc công ty Nhân Đức Đạt, Tổng đại lý của Dai-ichi Life Việt Nam 5 triệu; Chị Phạm Thu Hương 5 triệu; Ông Đậu 4 triệu; Chị Vũ Thị Phương Ánh 3 triệu cùng một số cá nhân hảo tâm khác.

Góp phần giúp công tác tổ chức Lễ “3 trong 1” thành công tại xã Ea Dah, báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Damsan Tourist, Trung Nguyên Legend; Công ty Quảng cáo-Xây dựng Nội ngoại thất Mặc Vi; Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện PRO. Chương trình cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của ngành Giáo dục-Đào tạo và chính quyền các cấp ở địa phương.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.