Trao thưởng lực lượng phá chuyên án hơn 63.000 viên ma túy

Một đối tượng cùng tang vật trong chuyên án bị bắt giữ
Một đối tượng cùng tang vật trong chuyên án bị bắt giữ
TPO - Tại Tây Ninh, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa chủ trì trao thưởng cho lực lượng tham gia chuyên án 417C, phá vụ vận chuyển trái phép hơn 63.000 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia vào Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Ty Công an tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng bằng khen và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân. UBND tỉnh Tây Ninh thưởng cho Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Tây Ninh 20 triệu đồng, trao bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Trước đó, ngày 30/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tùng Ánh (trú Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) và Phạm Văn Thuận (trú Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép 13.031 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trao thưởng lực lượng phá chuyên án hơn 63.000 viên ma túy ảnh 1

Một đối tượng cùng tang vật trong chuyên án bị bắt giữ

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh phối hợp với Công an thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Minh Tiến (SN 1998, trú Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng), thu giữ 50.000 viên ma túy tổng hợp.

Đây là chuyên án có các đối tượng tham gia phức tạp, thu giữ số lượng ma túy lớn được đấu tranh thành công, an toàn tuyệt đối. Ngay sau khi chuyên án kết thúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ tham gia đánh án.

MỚI - NÓNG