Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/8, chương trình “Tiếp sức Việt Nam” được khởi động nhằm tiếp sức các lực lượng tuyến đầu và san sẻ những khó khăn với các gia đình tại các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19.

Chương trình "Tiếp sức Việt Nam" do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và SABECO phối hợp triển khai tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Khánh Hòa và mở rộng đến các tỉnh, thành lân cận như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng. Dự kiến hành trình sẽ kết thúcvào ngày 26/8/2021.

Chương trình trao tặng 7 máy thở chống xâm nhập và không xâm nhập MEK-ics MV2000 EVO 5 Korea, 65.000 khẩu trang y tế N95 và bộ áo bảo hộ 4 món, 35.500 chai nước rửa tay sát khuẩn và 20.000 thùng nước uống đóng chai đến các bệnh viện nhằm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 1

Chương trình trao tặng máy thở, đồ bảo hộ y tế tới Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: BTC

"Tiếp sức Việt Nam" cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về Chương trình “Triệu túi An sinh” gửi tặng các hộ gia đình khó khăn.

Trong đợt này, 5.000 túi quà an sinh, gồm lương thực, thực phẩm với tổng giá trị 2 tỷ đồng sẽ được gửi tặng 5.000 hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại 8 tỉnh, thành phố.

Tham gia đồng hành có hệ thống siêu thị MM Mega Market và hội viên, thanh niên tình nguyện tại địa phương. Theo đó, thiết bị y tế, vật phẩm và nhu yếu phẩm đóng góp cho công tác xã hội và phòng chống dịch tại Việt Nam có tổng trị giá 10 tỷ đồng.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 2

Chương trình trao tặng quà tại Tây Ninh. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Ngay từ khi dịch bùng phát trở lại tại Việt Nam năm 2021, T.Ư Hội đã kịp thời phát động các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên cả nước chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống COVID-19.

Đặc biệt đã triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động trong Chương trình San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch, kịp thời trao tặng hàng triệu suất quà đến các lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ hàng triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chương trình “Tiếp sức Việt Nam” một lần nữa thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, sự trợ sức kịp thời của các các tổ chức, cá nhân, cũng như huy động hội viên, thanh niên tiếp tục cống hiến sức trẻ, sẵn sàng tình nguyện mang đến những món quà thiết thực, có ý nghĩa cho các lực lượng tuyến đầu và những người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19”.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 3

Nhiều suất quà trong chương trình trao tặng tới người dân ở Khánh Hòa. Ảnh: BTC


Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng vật tư y tế trên 1 tỷ đồng tại Cần Thơ

Đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ cùng Công ty SABECO Cần Thơ trao tặng 1 máy thở (dòng cao), 7.000 bộ đồ bảo hộ, 7.000 khẩu trang N95, 4.550 nước rửa tay, 2.800 nước lọc, 600 phần nhu yếu phẩm cho Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 4

Chương trình 'Tiếp sức Việt Nam' trao tặng vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. - Ảnh: Hòa Hội

BS CKII Huỳnh Thanh Phú, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, chiều hôm qua (18/8) bệnh viện tiếp nhận máy thở là đưa vào sử dụng ngay để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 5

BS CKII Huỳnh Thanh Phú, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (bên trái) tiếp nhận bảng tượng trưng máy thở từ đại diện SABECO.

Theo bác sỹ Phú, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đã chuyển công năng sang điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 1/8. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị 370 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 20 ca nặng, vì thế rất cần máy thở để phục vụ điều trị.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 6

Chương trình 'Tiếp sức Việt Nam' trao tặng vật tư y tế cho UBND quận Ninh Kiều

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước và ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người nghèo, người yếu thế trong xã hội; đồng thời chăm lo, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 7

Lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ trao tặng quà cho người dân trong khu phong tỏa tại quận Bình Thủy

Theo anh Tuấn, đây còn là hoạt động trong chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chương trình nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 8

Đồ bảo hộ phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: “Ngay từ khi dịch bùng phát trở lại tại Việt Nam năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã kịp thời phát động các cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên cả nước chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống COVID-19, đặc biệt đã triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động trong Chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch”, kịp thời trao tặng hàng triệu suất quà đến các lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ hàng triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 9

Tặng quà cho người dân trong khu phong tỏa tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. - Ảnh: Hòa Hội

Thông qua đó, đã phát huy tinh thần tiên phong, tình nguyện của Hội viên, thanh niên trong việc chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19. Chương trình “Tiếp sức Việt Nam” một lần nữa thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, sự trợ sức kịp thời của các các tổ chức, cá nhân, cũng như huy động hội viên, thanh niên tiếp tục cống hiến sức trẻ, sẵn sàng tình nguyện mang đến những món quà thiết thực, có ý nghĩa cho các lực lượng tuyến đầu và những người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19”.

Chương trình đã trao hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà 1 máy thở dòng cao, 4.000 khẩu trang y tế N95, 4.000 bộ đồ bảo hộ, 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 2.000 thùng nước uống đóng chai để phục vụ hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị. Thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm - Gửi trọn nghĩa tình” do Tỉnh đoàn Khánh Hoà phối hợp tổ chức, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã trao hỗ trợ bếp ăn của bệnh viện 2 tấn gạo, 150kg thịt, 2.000 trứng gà và 20 thùng sữa.

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 10
Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 11
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hoà đại diện chương trình trao thiết bị y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân huyện Diên Khánh

Chương trình cũng tổ chức trao hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm mỗi đơn vị 3.000 khẩu trang y tế N95, 3.000 bộ đồ bảo hộ, 1.500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 1.000 thùng nước uống đóng chai. Hỗ trợ 750 túi nhu yếu phẩm là lương thực, thực phẩm cho người dân khó khăn tại các xã Diên Tân, Suối Tiên (huyện Diên Khánh) và xã Sơn Tân, Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm).

Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 12
Trao tặng máy thở, túi an sinh đến người dân ở tâm dịch ảnh 13
Lực lượng đoàn viên, thanh niên Khánh Hoà đại diện chương trình trao quà cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Ông Bennett Neo, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ: "Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến từng người chúng ta, đến gia đình, đến tổ chức, đến ngành nghề kinh doanh trên khắp cả nước. Ở thời điểm này, sự chung tay cùng hợp sức giúp nhau vượt qua khó khăn là hành động thiết yếu nhất".

Ông Bennett Neo cũng khẳng định: “Với tinh thần vững vàng cùng nhau, mạnh mẽ cùng nhau, Tiếp sức Việt Nam hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu của đất nước. Đây cũng là cam kết của chúng tôi luôn đi cùng nhau, chung tay cùng Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19”.

MỚI - NÓNG