Trao tặng cây cho 5 huyện, thành phố ở Đồng Tháp, trị giá gần 2,5 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/5, tại thành phố Sa Đéc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp Sở NN&PTNT Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, tuổi trẻ Đồng Tháp luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, đưa việc trồng cây xanh vào chương trình thi đua của các đơn vị.

Trao tặng cây cho 5 huyện, thành phố ở Đồng Tháp, trị giá gần 2,5 tỉ đồng ảnh 1

Anh Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Anh Quyết nêu, trồng cây xanh có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tạo môi trường trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Anh Quyết kỳ vọng hoạt động trồng cây được đoàn viên, thanh niên tiếp tục duy trì xuyên suốt cả năm. Các cấp bộ Đoàn cần đổi mới, sáng tạo các hình thức thúc đẩy hoạt động trồng cây.

“Mỗi thanh thiếu nhi Đồng Tháp trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh, tức là toàn tỉnh đã có thêm hàng triệu cây xanh mới, không những góp màu xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương”, anh Quyết chia sẻ.

Trao tặng cây cho 5 huyện, thành phố ở Đồng Tháp, trị giá gần 2,5 tỉ đồng ảnh 2

Trao tặng cây xanh cho các đơn vị. Ảnh: PV.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Sở NN&PTNT và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã trao tặng 5 huyện, thành phố (Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Sa Đéc) 115.797 cây bần để trồng tại 107 tuyến bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở trên địa bàn 30 xã gắn với “Công trình kè xanh”, tổng trị giá gần 2,5 tỉ đồng.

Sở NN&PTNT, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp sẽ triển khai trồng 6.000 cây dầu, cây bằng lăng tại 12 huyện, thành phố để cùng tham gia công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần triển khai tốt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây bần chua hai bên bờ Rạch Cao Mên tại xã Tân Quy Tây để củng cố, bảo vệ bờ kênh.

Trao tặng cây cho 5 huyện, thành phố ở Đồng Tháp, trị giá gần 2,5 tỉ đồng ảnh 3

Trồng cây xanh tại thành phố Sa Đéc. Ảnh: PV.

Trao tặng cây cho 5 huyện, thành phố ở Đồng Tháp, trị giá gần 2,5 tỉ đồng ảnh 4

ĐVTN trồng cây xanh bảo vệ bờ kênh. Ảnh: PV.

MỚI - NÓNG