Trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho GS.TS Lê Quân

0:00 / 0:00
0:00
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân. Ảnh: VNU
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQGHN cho GS.TS Lê Quân. Ảnh: VNU
TPO - Chiều 28/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến thăm và trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho GS.TS Lê Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trong chặng đường trưởng thành và phát triển, ĐHQGHN đã khẳng định vị thế đứng đầu trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, đặc biệt, năm 2021 là năm thứ 4 liên tiếp ĐHQGHN đứng trong nhóm 801-1000 đại học tốt nhất toàn cầu và thuộc nhóm 251-300 đại học hàng đầu châu Á trong Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực châu Á năm 2021 do tạp chí Times Higher Education (THE) công bố đầu tháng 6 vừa qua.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, tân Giám đốc sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học của ĐHQGHN tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, có bước đi sáng tạo và mạnh mẽ, đưa ĐH phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

ĐHQGHN cũng cần phải có biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm sớm phát triển theo định hướng ĐH nghiên cứu tiên tiến có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu khoa học thuần túy, những sản phẩm nghiên cứu của ĐHQGHN phải mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần vào hoạt động đổi mới sáng tạo của đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, ĐHQGHN cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt là hoạt động hợp tác địa phương, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả, thực chất mô hình hợp tác “5 bên” nhà nước – đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - địa phương để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các địa phương, khơi dậy khát vọng sáng tạo.

Trong diễn văn nhậm chức, tân Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Lê Quân thể hiện quyết tâm, nỗ lực chung tay cùng cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh – sinh viên, học viên xây dựng ĐH xứng đáng là ĐH lớn, có vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, khẳng định vị thế cao trong và ngoài nước.

Trước đó, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc ĐHQGHN.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".