Trào lưu số tài khoản đẹp có gì mà khiến giới trẻ đứng ngồi không yên?

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ mất 5 giây, khách hàng nhà Sacombank đã sở hữu được số tài khoản dễ nhớ, dễ thuộc và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Thời đại 4.0, con người tiếp cận nhiều hơn với công nghệ số, từ đó nhu cầu sở hữu những sản phẩm thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng hay những hình thức thanh toán trực tuyến, mua hàng từ xa cũng đang dần trở nên thiết yếu…

Không chỉ những sản phẩm công nghệ được săn đón nhiệt tình, hiện nay những dãy số tài khoản ngân hàng “biết nói” mang nhiều ý nghĩa đặc biệt được nhiều người mong muốn sở hữu.

Hiện nay, khi mà việc sở hữu biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp đã trở nên “diễm xưa” thì trong văn hoá giới trẻ lại xuất hiện một trào lưu vô cùng mới mẻ, đặc biệt và mang đúng tinh thần “dân chơi” đó là “cuộc đua” sở hữu số tài khoản ngân hàng đẹp, …

Là một trong nhiều người đang theo đuổi số đẹp hơn cả theo đuổi người yêu, bạn Nguyễn Trung Dũng, sinh viên năm 2 trường đại học Thăng Long cho hay: “Số tài khoản ngân hàng đẹp rất quan trọng, không chỉ dễ nhớ mà còn chứa trong đó nhiều ý nghĩa. Ví dụ một số tài khoản gắn liền với ngày tháng năm sinh hay có nhiều số yêu thích thì bản thân người sở hữu cũng thấy rất vui và tự tin. Như tôi, mỗi lần ai xin số tài khoản để chuyển tiền, tôi vừa đọc dứt dãy số là chúng bạn liền lác mắt ngưỡng mộ”.

Đồng quan điểm với bạn Dũng, anh Vũ Đức Việt, sống tại Hà Nội cũng cho rằng, trong đám bạn của anh ai cũng săn tìm những số tài khoản ngân hàng có nhiều số đẹp như 6 – 8 hoặc những con số đặc biệt với bản thân.

“Theo ý kiến cá nhân của tôi thì số tài khoản ngân hàng nó cũng gắn liền với sự may mắn tiền bạc của mình. Tôi tin số tài khoản đẹp sẽ giúp tôi có thêm động lực tinh thần trong công việc làm ăn, anh Việt nói.

Trào lưu số tài khoản đẹp có gì mà khiến giới trẻ đứng ngồi không yên? ảnh 1

Khách hàng của Sacombank đã có thể tự chọn dãy số cho tài khoản ngân hàng của mình. Nguồn ảnh: Sacombank

Thấu hiểu khách hàng, Sacombank đã đưa ra chương trình đăng ký tài khoản số đẹp theo ý muốn bản thân với giá 0 đồng chỉ trong 5 giây trên app.

Cụ thể, chỉ trong “nháy mắt” mở tài khoản trên app Sacombank Pay, khách hàng sẽ được chọn số đẹp theo ngày sinh, CMND, CCCD, số điện thoại để thể hiện tính cá nhân hóa, hoặc 4 số cuối tự chọn (có thể dùng ngày sinh tháng sinh của người yêu, bố mẹ để thể hiện tình cảm, hoặc những con số mang lại may mắn như 6868, 9999…).

Ngoài ra, đặc quyền với khách hàng nhà Sacombank khi đăng ký qua app là được trải nghiệm thế giới shopping online tiện lợi như nạp card điện thoại, mua vé xem phim, vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé số...

Đáng chú ý, khách hàng còn có thể mua sắm trực tuyến, giao hàng online, chuyển khoản và nhận chuyển khoản nhanh từ người thân/bạn bè, thanh toán học phí, gửi tiền gọn lẹ không cần phải qua thủ tục phức tạp.

Đặc biệt, mở tài khoản trong thời gian này, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi như quay số trúng vàng, trọn bộ Combo Apple (iphone 12 promax, apple watch series 6, airpod pro, airtag) xe máy, từ chương trình “Lướt app mê say – triệu deal ngất ngây” và “Tài khoản như mơ – Triệu deal bất ngờ” của Sacombank.

Trào lưu số tài khoản đẹp có gì mà khiến giới trẻ đứng ngồi không yên? ảnh 2

Khi tham gia mở tài khoản tại Sacombank Pay, khách hàng sẽ nhận được nhiều phần quà có giá trị lớn.

Bà Nguyễn Phương Huyền – Phó Giám đốc Khối Cá nhân Sacombank cho biết, “khách hàng ngày càng quan tâm hơn đến việc sở hữu tài khoản số đẹp, đặc biệt là có thể tự chọn số tài khoản theo sở thích cá nhân. Chính vì thế, chỉ riêng tháng 6/2021, số lượng khách hàng mở tài khoản online trên app Sacombank Pay đã tăng gấp 5 lần so với các tháng trước”.

“Chương trình khuyến mãi của Sacombank diễn ra quanh năm gồm các chương trình định kỳ (xuân, hạ, thu, đông) và các chương trình khuyến mãi theo các dịp đặc biệt (Lễ, Tết…) với nhiều quà tặng giá trị, hấp dẫn để tri ân Khách hàng.

Dự kiến giai đoạn cuối năm, Sacombank tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mãi lớn để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 nhằm tri ân Khách hàng mới đã tin tưởng, Khách hàng hiện hữu đãi tin yêu, cũng như hướng đến Khách hàng tiềm năng đang quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của Sacombank”, bà Huyền cho hay.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.